Giá dầu tăng gần 1% nhờ kỳ vọng Mỹ - Trung đạt tiến triển đàm phán thương mại

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá “vàng đen” đi lên trong ngày 27/8 sau những tuyên bố tích cực của Bắc Kinh làm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến các gói thuế mới nhằm vào hàng hóa của nhau.

Giá dầu phục hồi trong phiên này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra dự đoán lạc quan đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cùng những bình luận tích cực của Bắc Kinh, giúp làm dịu lo ngại của các nhà giao dịch về leo thang cuộc chiến thuế quan giữa hai nước.
Cụ thể, giá dầu Brent tăng 32 xu Mỹ, tương đương 0,55%, lên mức 59,02 USD/thùng. Giá mặt hàng dầu này đã sụt 1% trong ngày 26/8, ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp do ảnh hưởng từ xung đột thương mại Mỹ -  Trung leo thang.
 Giá dầu tăng nhẹ trong phiên 27/8.
Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ nhích 36 xu Mỹ, khoảng 0,67%, lên 54 USD/thùng. Dầu ngọt nhẹ của Mỹ cũng lao dốc 1% trong phiên trước đó và là phiên giảm thứ 4 liên tiếp.
Tổng thống Trump ngày 26/8 cho biết ông tin rằng Trung Quốc thực sự muốn đạt được thỏa thuận, trong khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho rằng nước này sẵn sàng giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán “bình tĩnh” và phản đối bất kỳ hành động làm gia tăng căng thẳng thương mại nào. 
Đây là những tín hiệu tích cực giảm căng thẳng sau một đợt tăng thuế “ăn miếng trả miếng” giữa Bắc Kinh và Washington, vốn làm thị trường chao đảo trong tuần qua.
Nhà phân tích dầu mỏ Harry Tchilinguirian tại BNP Paribas ở London nhận xét: “Trong khi Mỹ và Trung Quốc sẽ còn mất nhiều thời gian để đạt được một thỏa thuận thương mại, việc giảm leo thang căng thẳng và kỳ vọng đạt một thỏa thuận đình chiến tạm thời trong giai đoạn hiện tại cũng đã hỗ trợ giá dầu trong phiên này”.
Giá dầu mỏ đã lao dốc khoảng 20% kể từ mức cao nhất của năm 2019 thiết lập được trong tháng 4, phần lớn do những lo ngại rằng xung đột thương mại Mỹ - Trung có nguy cơ dẫn đến suy thoái toàn cầu, qua đó tác động đến nhu cầu năng lượng. 
Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp thuế bổ sung từ 5% đến 10% lên tổng cộng 5.078 sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ, trong đó có dầu thô, nông sản như đậu tương, và máy bay loại nhỏ. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Trump đang yêu cầu các công ty nước này xem xét đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc và sản xuất hàng hóa tại Mỹ.
Jeffrey Halley - nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, cho biết, các nhà giao dịch năng lượng đang rất phấn khích trước những bình luận lạc quan của Tổng thống Mỹ về đàm phán một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần