Giá khí đốt tại châu Âu tiếp tục tăng hơn 2%, lên gần 1.000 USD/1.000m3

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dữ liệu của sàn giao dịch ICE, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng lên gần 1.000 USD/1.000 m3 khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/1 trong khi tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngừng bơm khí trực tiếp sang châu Âu đúng 1 tháng.

Giá khí đốt tại châu Âu tăng hơn 2% lên gần 1.000 USD/1.000 m3 khi chốt phiên ngày 20/1.
Giá khí đốt tại châu Âu tăng hơn 2% lên gần 1.000 USD/1.000 m3 khi chốt phiên ngày 20/1.

Theo hãng tin Tass (Nga), chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá khí đốt giao tháng 2/2022 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã nhích lên mức 915 USD/1.000 m3 (khoảng 78 Euro/MWh, tăng 2,3% so với phiên trước đó.

Giá khí đốt tại trung tâm TTF biến động chủ yếu do nhà đầu tư  đầu cơ và không phản ánh giá thực tế của thị trường năng lượng tại châu Âu. Theo tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom, giá xuất khẩu khí đốt cho các nước châu Âu trong năm 2021 chỉ ở mức 280 USD/1.000 m3.

Hãng tin Reuters của Anh cho biết, nguồn cung khí đốt qua tuyến đường ống Yamal-châu Âu chảy theo chiều ngược lại từ Đức đến Ba Lan đã kéo dài 1 tháng.

Theo thông tin từ nhà điều hành vận chuyển khí đốt Gascade, Gazprom ngừng bơm khí trực tiếp sang châu Âu qua đường ống này vào ngày 21/12/2021, do công ty không nhận được yêu cầu từ người tiêu dùng châu Âu.

Khí đốt qua đường ống từ Đức đến Ba Lan không chỉ đang chảy ngược mà còn đạt gần 1,3 triệu mét khối mỗi giờ vào ngày 20/1, tương ứng với khoảng 30,4 triệu mét khối/ngày. Tuyến đường ống khí đốt xuyên quốc gia Yamal-châu Âu trải dài trên lãnh thổ của Nga, Belarus, Ba Lan và Đức. Công suất thiết kế của đường ống là 32,9 tỷ mét khối khí/năm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Gazprom đã không đặt trước công suất trên đường ống  Yamal-châu Âu do thiếu đơn đặt hàng từ các khách hàng châu Âu. Theo Tổng thống Putin, việc khí đốt chảy ngược lại cho phép châu Âu bán lại khí đốt đã mua theo hợp đồng dài hạn của Nga.

Bản thân Gazprom đã lưu ý họ cung cấp khí đốt cho châu Âu theo các hợp đồng hiện tại. Xuất khẩu khí đốt của Gazprom sang các nước ngoài Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã giảm 41,1%, xuống còn 5,4 tỷ mét khối trong nửa đầu tháng  này.

Gazprom không vận chuyển khí đốt trực tiếp sang châu Âu qua đường ống Yamal-châu Âu, trong khi đó lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống Dòng chảy Phương Bắc giảm gần 7,5% so với cuối năm 2021. Ngoài ra, vận chuyển khí đốt qua Ukraine thấp hơn gần 2,5 lần từ ngày 1-18/1 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu trên trang web của công ty. Gazprom đã tăng nguồn cung vào tháng 1/2021 theo một số hướng, trong đó gồm các hướng đi Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia và Herzegovina.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần