Giá khí đốt tăng cao có thể làm suy yếu nền kinh tế EU

Nguyễn Thu (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng Saxo cảnh báo giá khí đốt tại châu Âu liên tục lập kỷ lục có thể làm suy yếu nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU).

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, hôm 16/9 nói với RIA Novosti rằng việc giá khí đốt tự nhiên tăng cao có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh kinh tế của EU trên phạm vi toàn cầu.
 Giá khí đốt tại châu Ấu vừa lập kỷ lục lên gần 970 USD/1.000 m3 trong phiên giao dịch ngày 15/9. Ảnh: Reuters
Trong thời gian qua, giá mặt hàng năng lượng này tại châu Âu đã liên tục lập kỷ lục do lo ngại thiếu nguồn dự trữ năng lượng vào mùa đông sắp tới, cũng như sự phụ thuộc vào thời điểm vận hành tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga. Các chuyên gia Nga hồi đầu tuần dự đoán giá khí đốt có thể nhảy vọt tới 1.000 USD/1.000m3 trong thời gian sắp tới.
Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom tuyên bố họ đã sẵn sàng vận chuyển khí đốt qua tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 ngay lập tức. Tuy nhiên, quá trình đó có thể mất nhiều tháng do tranh cãi giữa các nước châu Âu về việc phê duyệt thêm hàng nhập khẩu từ Nga.
Theo lãnh đạo Gazprom, tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 đang chờ nhận được giấy chứng nhận cần thiết để bắt đầu vận hành chính thức. Theo quy định của EU, quy trình cấp giấy chứng nhận cho dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 là 4 tháng.
Việc trì hoãn cấp giấy chứng nhận cho dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đã đẩy giá khí đốt tại châu lục này lên mức cao nhất trong nhiều năm, nhảy vọt lên gần 970 USD/1.000 m3 trong phiên giao dịch ngày 15/9. Trong phiên giao dịch ngày 16/9, giá khí đốt tại châu Âu đã giảm về mức 760 USD/1.000 m3.
Theo chuyên gia Hansen, việc giá khí đốt tăng quá cao có thể dẫn đến tình trạng mất điện tại châu Âu vào mùa đông năm nay. “Nếu giá mặt hàng khí đốt tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, bên cạnh nỗi lo mất điện trong mùa đông lạnh giá, khả năng cạnh tranh của nhiều lĩnh vực kinh tế tại châu Âu cần sử dụng nhiều năng lượng sẽ bị suy yếu” - chuyên gia của ngân hàng Saxo lưu ý.
Chuyên gia này nói thêm rằng các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, tập trung chủ yếu ở Đức và Pháp, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần