Gia Lai: bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch đồng bộ nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ năm nay.
Triển khai đồng bộ các biện pháp
Để đảm bảo phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tất cả tuyến đường, đặc biệt là tại các “điểm nóng”, khu vực tập trung đông người và cửa ngõ ra vào TP Pleiku.
Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương chủ động nắm bắt tình hình, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở trong việc xử lý sự cố liên quan đến an ninh trật tự.
Cùng với đó, lãnh đạo Công an tỉnh cũng đặt ra nhiệm vụ cho các đơn vị phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu như: không để xảy ra phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản...

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn TP Plieku.
Lực lượng chức năng sẽ tập trung kéo giảm tội phạm hình sự, hạn chế thiệt hại do tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trong dịp lễ.
Đặc biệt, với chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục, tập trung trọng tâm vào các ngày nghỉ lễ trên các tuyến giao thông, thực hiện nghiêm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.
Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: “Lực lượng CSGT sẽ huy động 100% quân số nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ; tất cả cán bộ, chiến sĩ không nghỉ phép trong thời gian này”.
Phòng CSGT cũng đã thành lập các tổ chuyên đề, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ người dân đi lại thông suốt trong dịp lễ, tập trung vào các khu vực có mật độ phương tiện cao và có dấu hiệu phức tạp về an toàn giao thông.
Các tổ tuần tra tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, hạn chế đua xe trái phép, ùn tắc giao thông và các tình huống phức tạp khác, đồng thời đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên tuyến giao thông.
Ngoài ra, Phòng CSGT cũng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên các tổ tuần tra nhằm động viên và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thi hành công vụ. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để đảm bảo người dân có một dịp lễ an toàn và vui tươi” - Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh thông tin thêm.
Chủ động phương tiện phục vụ hành khách
Do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng người từ các tỉnh, TP về Gia Lai tăng cao, các DN vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong đợt cao điểm.
Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai Nguyễn Hồng Hải cho biết: “Dịp lễ 30/4 và 1/5 không áp dụng phụ thu cho chiều đi. Do đó, các DN chỉ tăng cường 20 - 30% phương tiện để nâng tần suất quay đầu phục vụ hành khách từ TP Hồ Chí Minh về. Tại Gia Lai, nhà xe Hồng Hải khai thác 3 chuyến/ngày theo kế hoạch và tăng cường thêm 3 chuyến quay đầu, nâng tổng số quay đầu lên 6 chuyến/ngày”.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ, Bến xe Đức Long Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Đức Đạt Thành Gia Lai (nhà xe Đức Đạt) Trần Văn Uông cho hay: “Công ty hiện có 36 đầu xe tại các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày thường, đơn vị khai thác 12 chuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh, 6 chuyến Gia Lai - Đà Nẵng và ngược lại. Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, công ty tăng cường thêm 5 xe để phục vụ hành khách quay đầu từ TP Hồ Chí Minh, trong khi tuyến Gia Lai - Đà Nẵng vẫn giữ nguyên tần suất hoạt động”.
“Năm nay, lượng khách tuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh khá ổn định. Riêng trong ngày 29/4 có 5 chuyến xe tăng cường chở khách từ Gia Lai vào TP Hồ Chí Minh. Chiều Gia Lai - TP Hồ Chí Minh, dự kiến lượng khách tập trung đông vào ngày 4/5 nên DN có kế hoạch sẽ tăng cường thêm 5 chuyến xe để phục vụ người dân” - ông Trần Văn Uông cho biết thêm.

Dịp lễ năm nay, dự kiến lượng khách sẽ tăng cao trên các tuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh, Gia Lai - Đà Nẵng và ngược lại.
Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc bến xe Đức Long Gia Lai Huỳnh Trọng Khiêm, cho biết, dịp lễ năm nay, dự kiến lượng khách sẽ tăng cao trên các tuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh, Gia Lai - Đà Nẵng và ngược lại. Ngày thường, các nhà xe tại bến xe Đức Long Gia Lai khai thác khoảng 120 chuyến/ngày, vận chuyển hơn 1.300 hành khách đến các tỉnh, thành. Trong đó, tuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh có 38 chuyến/ngày và tuyến Gia Lai - Đà Nẵng dao động từ 14 - 17 chuyến/ngày. Dự kiến, dịp lễ 30/4 và 1/5, tuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh sẽ tăng lên khoảng 70 - 76 chuyến/ngày, còn tuyến Gia Lai - Đà Nẵng sẽ tăng lên khoảng 20 - 25 chuyến/ngày.
Trích dẫn
Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Trần Đình Sơn thông tin: Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách xây dựng phương án phục vụ cụ thể, huy động tối đa phương tiện và nhân lực; đồng thời, chuẩn bị sẵn các phương tiện dự phòng để chuyển hành khách khi phương tiện xảy ra sự cố, hỏng hóc hoặc bị xử lý vi phạm.
Tất cả phương tiện đưa vào vận hành đều phải được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Bên cạnh đó, yêu cầu các DN vận tải niêm yết đầy đủ thông tin về luồng tuyến, chuyến lượt, giờ xe chạy và giá vé, đồng thời đa dạng hóa hình thức bán vé nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Gia Lai: hàng loạt cây thông bị chặt hạ tại dự án sân golf và tổ hợp nghỉ dưỡng FLC
Kinhtedothi - Hàng loạt cây thông tại khu vực rừng thông cổ thụ nằm trong dự án sân golf và tổ hợp nghỉ dưỡng FLC tại huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) bị khai thác trái phép.

Bảo đảm khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Kinhtedothi - Ngày 25/4, Bộ Y tế đã có Công văn số 2492/BYT-KCB về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh (KCB), cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2025.

Hà Nội sẵn sàng trực cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Kinhtedothi - Ngày 26/4, Sở Y tế Hà Nội có văn bản số 1946/SYT-NVY gửi các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trong và ngoài công lập về việc bảo đảm công tác KCB, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025.