Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai: bão số 13 cuốn trôi đường độc đạo, hơn 1.000 người dân bị chia cắt

Kinhtedothi- Do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13, tuyến đường liên thôn huyết mạch dẫn vào làng Hrách (xã Sró, tỉnh Gia Lai) đã bị lũ quét cuốn trôi nhiều đoạn, khiến 234 hộ dân với tổng cộng 1.172 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn khỏi trung tâm xã và các khu vực lân cận.

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND xã Sró (Gia Lai) Nguyễn Ngọc Sơn xác nhận địa bàn xã chịu thiệt hại nặng nề sau bão. Tuyến đường độc đạo dẫn vào làng Hrách hiện đã bị chia cắt nghiêm trọng tại hai vị trí do lũ quét.

Cụ thể, tại Km 5+600, toàn bộ cống và đường bê tông đã bị dòng nước xiết cuốn trôi, tạo ra một khoảng trống dài khoảng 120 mét. Tiếp đó, tại Km 7+300, tuyến đường ghi nhận thêm một điểm sạt lở 50 mét mái taluy bê tông. Hai điểm sạt lở nghiêm trọng này đã biến tuyến đường liên thôn thành bất khả kháng, cô lập hoàn toàn 234 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu tại làng Hrách khỏi các hoạt động giao thương, y tế và giáo dục tại trung tâm xã.

Tuyến đường liên thôn bị lũ quét cuốn trôi đã cô lập hoàn toàn 234 hộ dân với hơn 1.100 nhân khẩu tại làng Hrách khỏi các hoạt động giao thương, y tế và giáo dục tại trung tâm xã Sró.

Việc tuyến đường huyết mạch này bị chia cắt đã ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân làng Hrách, đặc biệt là việc đi lại, học tập của học sinh và công tác vận chuyển y tế. Để ra trung tâm xã, người dân buộc phải mạo hiểm lội qua suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Đường liên thôn đã bị chia cắt, để ra trung tâm xã, người dân buộc phải mạo hiểm lội qua suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Theo lãnh đạo xã Sró, ngoài sự cố chia cắt tại làng Hrách, bão số 13 còn gây ra hàng loạt thiệt hại nghiêm trọng trên toàn địa bàn xã Sró, đặc biệt về nhà ở và cơ sở hạ tầng. Cụ thể, đã có tổng cộng 153 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 20 căn bị sập, 7 căn bị lũ cuốn trôi và 126 căn bị tốc mái.

Thiệt hại về giao thông và thủy lợi cũng rất nặng nề, khi tuyến đường ra khu sản xuất Làng Tkắt (xã Sró) bị sập cầu với hư hỏng nặng ở hai mố cầu khiến giao thông bị đình trệ, đồng thời, 30m đường bê tông xi măng bị cuốn trôi và sạt lở, cùng với 50m hệ thống đường ống thủy lợi và nước sạch bị hư hỏng.

Lĩnh vực giáo dục cũng bị ảnh hưởng lớn với việc nhà học 3 phòng làng Bơ Ya và nhà học 1 phòng Trường Mầm non Hoa Mai bị tốc mái và sạt lở móng, chưa kể điểm trường trung tâm Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Sró bị sập 30m hàng rào và nhà để xe rộng 120m². Cuối cùng, bão cũng tàn phá nghiêm trọng nông nghiệp khi khoảng 2.000ha mía và bắp bị gió gây đổ ngã, ước tính thiệt hại khoảng 30% tổng diện tích

Trước và trong cơn bão, chính quyền xã Sró đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Trong đêm 6/11, lực lượng Ban Chỉ huy, dân quân, biên phòng và Công an xã đã kịp thời thực hiện công tác di dời khẩn cấp 60 người dân thuộc 15 hộ có nhà bị tốc mái hoặc nằm trong khu vực lũ quét đến nơi tạm trú an toàn tại nhà người thân. Đồng thời, xã đã chỉ đạo bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực cầu tràn, tổ chức giăng dây, cắm biển báo nguy hiểm và duy trì lực lượng trực 24/24 để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhờ đó, không có trường hợp người dân nào bị mất tích do nước lũ cuốn trôi tính đến thời điểm hiện tại.

Ngay sau bão, lực lượng quân sự và Công an xã tiếp tục túc trực để nắm bắt tình hình, phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thu dọn cây xanh đổ ngã và sửa chữa nhà ở. Đặc biệt, chiều 7/11, UBND xã đã kịp thời xuất ngân sách 40 triệu đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ bị ảnh hưởng nặng mua nhu yếu phẩm và lương thực, với mức hỗ trợ bình quân 1 triệu đồng/hộ.

Các cấp chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương lên phương án và huy động nguồn lực để sớm khắc phục các vị trí sạt lở giao thông, đặc biệt là tuyến đường độc đạo đi làng Hrách, nhằm ổn định đời sống và khôi phục hoạt động giao thương cho người dân bị cô lập.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lên kế hoạch phục vụ hành khách bằng phương tiện công cộng dịp Tết Dương lịch

Hà Nội lên kế hoạch phục vụ hành khách bằng phương tiện công cộng dịp Tết Dương lịch

31 Dec, 02:44 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức VTHKCC phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Kế hoạch nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho hành khách đi lại phương tiện VTHKCC.

Công bố Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic

Công bố Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic

31 Dec, 02:43 PM

Kinhtedothi – Sáng 31/12, Sở QH-KT Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND xã Thượng Phúc tổ chức công bố Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000, gồm 4 phân khu thành phần A, B, C và D. Quy hoạch được nghiên cứu trên phạm vi khoảng 16.093ha, làm cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý không gian, sử dụng đất và triển khai các bước quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Giá kim loại đồng ngày 31/12: quay đầu giảm

Giá kim loại đồng ngày 31/12: quay đầu giảm

31 Dec, 06:45 AM

Kinhtedothi - Giá đồng tại Thượng Hải giảm do hoạt động chốt lời và nhu cầu yếu hơn từ Trung Quốc gây áp lực lên thị trường trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro lan rộng.

Giá thép hôm nay 31/12: giảm nhẹ

Giá thép hôm nay 31/12: giảm nhẹ

31 Dec, 06:44 AM

Kinhtedothi - Ngày 31/12, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt giảm do lượng hàng vận chuyển ngày càng tăng.

Hà Nội: phân luồng giao thông tổ chức Countdown 2026

Hà Nội: phân luồng giao thông tổ chức Countdown 2026

30 Dec, 10:11 PM

Kinhtedothi - Từ 13h00 ngày 31/12, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa nhằm giảm ùn tắc trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn ra sự kiện Countdown 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ