Giá "vàng đen" giảm do nhà máy lọc dầu tại Mỹ dừng hoạt động

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường dầu thế giới ghi nhận phiên giảm giá trong ngày 30/8 do nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Mỹ đóng cửa bởi siêu bão Harvey khiến nhu cầu dầu thô giảm mạnh.

Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI ở mức 46,35 USD/thùng, giảm 9 xu Mỹ so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba. Dầu thô Brent Biển Bắc được giao dịch với mức giá 51,93 USD/thùng, giảm 7 xu Mỹ.
Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI ở mức 46,35 USD/thùng, giảm 9 xu Mỹ so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba.
Theo phân tích của Ngân hàng ANZ, tình hình ngập lụt nghiêm trọng do siêu bão Harvey đang ảnh hưởng tới công suất lọc dầu, vì vậy nhu cầu dầu thô cũng giảm mạnh. Nhà máy lọc dầu lớn nhất tại Mỹ hiện đang hoạt động ở công suất chỉ 60%.
Siêu bão Harvey đã đổ bộ vào cuối tuần qua là cơn bão mạnh nhất vào Texas trong hơn 50 năm, gây ngập lụt trên diện rộng và buộc cảng Houston cũng như một số nhà máy lọc dầu đóng cửa.
Port Arthur tại bang Texas là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Mỹ do Motiva Enterprises LLC điều hành. Port Arthur với công suất 603.000 thùng/ngày phải đóng cửa từ tối ngày 29/8 do ngập lụt từ cơn bão Harvey.
Đối phó với mưa và ngập lụt, Total đã cắt giảm sản lượng xuống 53% công suất tại nhà máy lọc dầu ở của nó ở Port Arthur công suất 225.500 thùng/ngày.
Phil Flynn chuyên gia phân tích thị trường cấp cao đến từ Price Futures Group cho biết, giá dầu WTI giảm do thị trường dự đoán nhu cầu dầu thô ở các nhà máy lọc dầu sẽ giảm.
"Phải mất khoảng vài tuần, thậm chí lâu hơn nữa các nhà máy mới hoạt động trở lại. Tuy nhiên, giá dầu Brent sẽ vẫn mạnh do nhu cầu nhập khẩu dầu thô từ châu Âu của Mỹ tăng cùng với hoạt động khai thác dầu thô một số nơi tại Libya cũng phải tạm dừng hồi cuối tuần trước", ông Flynn nhận định.
Theo số liệu ước tính của Reuters và các công ty năng lượng Mỹ, công suất lọc dầu ở vịnh Mexico giảm 331.370 thùng/ngày, tương đương gần 19% tổng sản lượng hơn 1,7 triệu thùng/ngày tại khu vực này.
Các chuyên gia phân tích tại JBC Energy nhận định rằng vẫn chưa rõ khi nào hoạt động sản xuất mới tái khởi động trở lại.