Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Dầu Brent trượt về mức 106,20 USD/thùng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhu cầu tiêu thụ toàn cầu giảm, nhất là tại Trung Quốc đẩy giá dầu hôm nay quay đầu đi xuống, trong đó dầu Brent đã trượt về mức 106,20 USD/thùng.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2022 đứng ở mức 100,21 USD/thùng, giảm 1,00 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 9/2022 đứng ở mức 106,20 USD/thùng, giảm 0,90 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định của các chuyên gia, do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu đi xuống khiến giá dầu ngày 12/7 giảm mạnh.

Tại Trung Quốc, trước diễn biến của dịch Covid-19, nhiều khu vực phải tái áp dụng các biện pháp phong toả, hạn chế đi lại.

Trong đó, Thượng Hải đã xác định một biến thể phụ mới của chủng BA.5 Omicron và có nguy cơ lây truyền trong thành phố rất cao. Giới đầu tư lo ngại điều này có thể kéo theo một cuộc xét nghiệm quy mô lớn, và có thể cả các biện pháp hạn chế đi lại, qua đó làm giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ dầu.

Nguy cơ về một cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế tại châu Âu đang ngày một lớn hơn, khi hầu hết các nền kinh tế của khu vực đều ghi nhận mức lạm phát ở mức cao kỷ lục.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh còn do thị trường đặt cược vào chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ả Rập Xê-út sẽ thúc đẩy được tăng sản lượng, qua đó giảm tải áp lực nguồn cung.

Bên cạnh đó, giá dầu thô còn chịu áp lực giảm giá bởi đồng USD lập đỉnh mới 20 năm.