Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Dầu Brent leo dốc

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo ngại thắt chặt nguồn cung vào cuối năm, cùng với đồng USD suy yếu đã hỗ trợ giá dầu hôm nay quay đầu tăng.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 30/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2022 đứng ở mức 81,66 USD/thùng, tăng 0,43 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 11/2022 đứng ở mức 88,49 USD/thùng, tăng 0,29 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho rằng, lo ngại nguồn cung dầu thắt chặt vào những tháng cuối năm, cộng với các biện pháp trừng phạt, cấm vận dầu thô Nga của EU, G7 có hiệu lực đẩy giá dầu hôm nay lấy lại đà tăng.

Thị trường cũng đang đặt kỳ vọng vào triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu ở Trung Quốc phục hồi, và OPEC+ có thể cắt giảm thêm sản lượng tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào ngày 5/10 tới.

Ở diễn biến mới nhất, JP Morgan đã đưa dự báo giá dầu Brent phục hồi lên mức 101 USD/thùng vào quý IV/2022. Goldman Sachs thậm chí còn lạc quan hơn khi vào đầu tháng này đã đưa ra dự báo giá dầu Brent ở mức 125 USD/thùng.

Nga mới đây cũng đưa đề xuất OPEC+ cắt giảm sản lượng hiện nay thêm 1 triệu thùng/ngày.

Các vụ tấn công vào đường ống khí đốt từ Nga cung cấp cho châu Âu được cảnh báo sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng trong khu vực, qua đó thúc đẩy việc tìm kiếm các nguồn năng lượng khác, trong đó có dầu thô.

Giá dầu ngày 30/9 cũng được hỗ trợ bởi đồng USD mất giá mạnh nhờ kỳ vọng Fed “nhẹ tay” hơn trong việc tăng lãi suất và Anh, Trung Quốc có nhiều biện pháp hỗ trợ đồng nội tệ.

Lượng dầu dự trữ trong các kho dự trữ chiến lược của Mỹ ở mức thấp trong nhiều thập niên cũng là nhân tố hỗ trợ giá dầu đi lên.