Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giải quyết gốc rễ vấn đề

Kinhtedothi - Dự Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi đã quy định cơ chế để quỹ BHYT thanh toán cho các trường hợp bệnh viện thiếu thuốc, thiết bị y tế điều trị cho người bệnh.

Phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến vào dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý một số nội dung lớn dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Điều đó cho thấy, đây là vấn đề cấp thiết, cần được giải quyết từ gốc rễ để bảo đảm điều kiện khám chữa bệnh cho người dân.

Theo đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định tăng mức phân bổ từ nguồn thu BHYT để chi cho hoạt động khám chữa bệnh lên 92%, giảm số tiền dành cho quỹ dự phòng, tổ chức hoạt động quỹ BHYT xuống 8%. Trong đó, dành tối thiểu 4% số tiền đóng BHYT cho quỹ dự phòng và quy định rõ thời hạn thông báo kết quả giám định chi phí khám chữa bệnh để khắc phục vướng mắc về kéo dài thời gian thanh, quyết toán. Đồng thời quy định việc mua, thanh toán thuốc, thiết bị y tế, chuyển dịch vụ cận lâm sàng trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh thiếu thuốc, thiết bị y tế để điều trị cho người bệnh và quy định cơ chế để quỹ BHYT thanh toán cho các trường hợp này.

Mặc dù trước khi trình Quốc hội dự thảo Luật, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 22/2024/TT-BYT quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Đây được xem là một trong những giải pháp bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT khi bệnh viện thiếu thuốc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Thông tư vẫn không giải quyết triệt để được tình trạng thiếu thuốc hiện nay, bởi để thanh toán BHYT, người mua cần xuất trình với cơ quan BHXH đơn thuốc, thiết bị y tế hợp lệ do bác sĩ chỉ định. Liệu điều này có "làm khó" người dân?

Phải nói rằng, việc người bệnh mua thuốc xong phải tự đến BHXH làm thủ tục nhận tiền không phải là chính sách ưu tiên trong tiếp cận thuốc và thiết bị y tế; chưa kể, người bệnh còn không biết mua thuốc ở đâu khi bệnh viện đấu thầu nửa năm mới có thuốc. Bệnh nhân lại còn phải tạm ứng tiền, tìm nguồn có đủ hồ sơ, hóa đơn...

Trong trường hợp không được chi trả, người bệnh rơi vào tình trạng "vừa mất công, vừa mất của", mà chất lượng thuốc cũng không bảo đảm. Rõ ràng, đây là một giải pháp tình thế trong lúc thiếu thuốc. Thực tế thời gian qua, việc thiếu thuốc do nguồn cung chỉ diễn ra với một số ít loại thuốc, thiết bị y tế, chủ yếu do bệnh viện dự trù đủ hoặc tổ chức đấu thầu chưa hợp lý. Có những bệnh viện đáng lẽ phải dự thầu từ tháng 6, nhưng tháng 8 mới thực hiện dẫn đến gián đoạn nguồn cung.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, Luật BHYT sửa đổi đề xuất thêm giải pháp thanh toán trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh. Với quy định này, người bệnh không phải tự nộp hồ sơ cho BHXH mà chỉ cần gửi hồ sơ mua thuốc và vật tư về bệnh viện; bệnh viện sẽ chi trả chi phí mà bệnh nhân phải tự mua trước đó. Nếu luật được thông qua, Bộ Y tế sẽ tiếp tục sửa đổi thông tư hướng dẫn.

Điều không thể phủ nhận, bệnh viện luôn cần có đủ thuốc, vật tư y tế để điều trị bệnh, do đó nên để bệnh viện trực tiếp hoàn trả tiền thuốc, vật tư cho người bệnh BHYT, có thể thông qua chuyển nhượng thuốc giữa các bệnh viện. Vấn đề còn lại là BHYT và bệnh viện phải giải quyết khâu đấu thầu, mua đủ thuốc và vật tư y tế theo đúng Luật Khám chữa bệnh. Đây chính là gốc rễ của vấn đề mà ngành y tế cần sớm thực hiện.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thể chế là điểm tựa cho quy hoạch

Thể chế là điểm tựa cho quy hoạch

13 Jan, 05:10 AM

Kinhtedothi - Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được gắn với hoàn thiện thể chế và mô hình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, thể hiện quyết tâm đưa Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao và khát vọng lớn.

Quy định tiến bộ giúp phát huy chất xám

Quy định tiến bộ giúp phát huy chất xám

12 Jan, 05:51 AM

Kinhtedothi - Mở rộng đáng kể quyền làm thêm, hành nghề và tham gia kinh doanh cho hơn một triệu viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đây là một trong những quy định nhận được nhiều sự quan tâm tại Luật Viên chức (sửa đổi). Bởi quy định cho phép viên chức được ký hợp đồng, góp vốn, kinh doanh bên ngoài là "rất tiến bộ", giúp phát huy thêm chất xám của lực lượng có trình độ chuyên môn và kỹ năng trong khu vực công. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý mới cho phép viên chức năng động hơn trong hoạt động nghề nghiệp, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Siết kỷ cương, chống lãng phí

Siết kỷ cương, chống lãng phí

09 Jan, 05:24 AM

Kinhtedothi - Chống lãng phí vẫn luôn là vấn đề liên tục được nhắc đến để tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, duy trì tốc độ tăng trưởng và bảo đảm sự bền vững, đặc biệt trước một giai đoạn phát triển mới.

Từ “vận động” đến “kỷ cương”

Từ “vận động” đến “kỷ cương”

08 Jan, 06:26 AM

Kinhtedothi - Với việc ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND nhằm thực hiện Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND, Hà Nội đang cho thấy một bước đi quyết liệt và bài bản.

Tạo động lực từ lương

Tạo động lực từ lương

07 Jan, 05:05 AM

Kinhtedothi - Tiền lương, luôn là một vấn đề quan tâm của bất kỳ người lao động nào. Với cán bộ, công chức, viên chức, mức lương cơ sở và chế độ tiền lương cũng là một trong những động lực để tăng thêm sự gắn bó, thúc đẩy thêm tinh thần trách nhiệm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ