Giải tỏa bãi xe không phép tại phường Xuân La

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/12, báo Kinh tế & Đô thị có bài viết “Tại phường Xuân La, quận Tây Hồ: Chính quyền bất lực với hàng loạt bãi xe không phép?”, nêu phản ánh của người dân sống tại ngõ 28 phố Xuân La về việc xung quanh các chung cư tái định cư ở đây xuất hiện nhiều bãi xe trái phép hoạt động trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự nhưng không bị xử lý.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo phường Xuân La cho biết, đã ra quân giải tỏa bãi xe hoạt động không phép tại đây.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Lê Tiến, sau khi bài viết được đăng tải, lãnh đạo quận Tây Hồ đã có chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý dứt điểm bãi xe hoạt động không phép như phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị. Sau khi kiểm tra, ngày 21/12, UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội TTXD quận và Công an quận phối hợp với lực lượng chức năng phường Xuân La ra quân xử lý bãi xe hoạt động không phép tại đầu chung cư tái định cư A5.
 Bãi đỗ xe không phép tại đầu chung cư A5 hiện đã được giải tỏa.
Sau khi giải tỏa, lực lượng chức năng đã cho đặt cống để hoàn thiện hệ thống thoát nước tại khu vực này. Đồng thời, tiến hành tháo dỡ mái che, mái vẩy dọc hành lang chung cư A5 tiếp giáp đường đi nội bộ và yêu cầu không được bán hàng tại khu vực này để tránh gây mất an ninh trật tự.

Để chống tái lấn chiếm sau hoàn thiện hệ thống thoát nước tại đây, ông Lê Tiến cho biết, hiện có hai phương án được đưa ra: Thứ nhất, UBND phường sẽ giao cho Tổ dân phố và khu dân cư làm sân chơi phục vụ cho các hoạt động cộng đồng. Thứ hai, do sau khi hoàn thiện hệ thống thoát nước chưa thể làm đường ngay được và sắp tới sẽ có nhiều sở, ngành được chuyển về khu vực này thì nhu cầu về bãi đỗ xe tĩnh tăng lên. Trước thực tế này, UBND phường sẽ kiến nghị UBND quận Tây Hồ xem xét cấp giấy phép để làm bãi xe tĩnh tại đây theo quy định.

Đối với việc sân chơi của cư dân các tòa nhà B12, C10 và D6 biến thành các bãi xe, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết, trước đó, UBND phường đã có công văn gửi Công ty TNHH MTV Quản lý & phát triển nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý dịch vụ & khai thác khu đô thị đề nghị có kế hoạch xử lý dứt điểm. Theo đó, phường đề nghị đơn vị quản lý phải tổ chức họp dân để xin ý kiến về việc sử dụng một phần diện tích sân chơi làm bãi đỗ xe phục nhu cầu của cư dân sống tại đây. Nếu người dân đồng thuận thì phải thống nhất được kinh phí nộp, cũng như việc sau khi thu phí sẽ được dùng vào việc gì…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần