Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giao thông hậu 2/9: Ám ảnh những chuyến xe “tù”

Kinhtedothi - Măc dù trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư yêu cầu siết chặt tình trạng tăng giá vé, chở quá số người quy định. Thế nhưng, phớt lờ những quy định nhiều nhà xe vẫn thản nhiên vi phạm.
Xe khách Hoàng phương bị tố nhồi nhét hành khách. Ảnh độc giả cung cấp.
Xe khách Hoàng phương bị tố nhồi nhét hành khách. Ảnh độc giả cung cấp.
Ngày 4/9, phản ánh đến Báo Kinh tế & Đô thị, chị Trịnh Thị Khánh, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, dù chỉ được thiết kế khoảng hơn 40 chỗ, nhưng trong suốt hành trình từ thị trấn Quan Hóa ra Hà Nội, chiếc xe khách gường nằm mang BKS 36B – 023.58 của nhà xe Hoàng Phương luôn trở đến gần 100 người. “Để tăng khả năng vận chuyển, nhà xe đã xếp 2, thậm chí là 3 người chung một ghế gường nằm. Bên cạnh đó, toàn bộ dãy hành lang trên xe cũng bị biến thành nơi để nhà xe chơi trò “xếp hình” với những lớp người ngồi chen chúc, bó gối, ép sát vào nhau” – chị Khánh phản ánh.

Cũng theo chị Khánh, trong hành trình gần 200km từ Quan Hóa ra Hà Nội chiếc xe này cũng 1 lần bị lực lượng CSGT tỉnh Hòa Bình dừng xe kiểm tra, đếm người... nhưng không hiểu vì lý do gì chiếc xe vẫn thản nhiên tiếp tục hành trình (theo quy định, ngoài việc bị xử phạt, nhà xe phải bố trí xe khách để vận chuyển lượng khách chở thừa - PV). Chưa hết, theo lộ trình đã được phê duyệt khi đến Hà Nội, chiếc xe này trả khách tại bến Giáp Bát, tuy nhiên, nhà xe lại bất ngờ thả khách ngay nút giao Đình Thôn – Phạm Hùng, đoạn gần bến xe Mỹ Đình.

Điều đáng nói, trường hợp của nhà xe Hoàng Phương không phải là cá biệt trong dịp nghỉ lễ kéo dài 3 ngày này đã có rất nhiều trường hợp xe khách nhồi nhét, chở quá số người quy định bị phát giác. Đơn cử như trường hợp xe khách mang BKS 006.77 chạy tuyến Giáp Bát (Hà Nội) - Kim Sơn (Ninh Bình), xe chỉ có 35 chỗ nhưng đã trở đến gần 50 khách (ngày 2/9); Nhà xe Lý Thảo xuất phát từ bến Mỹ Đình đi Nghi Sơn (Thanh Hóa), giá niêm yết ngoài xe là 110.000 đồng/người, thế nhưng nhà xe lại thu tới 150.000 đồng/người (ngày 1/9)...  
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

22 Feb, 04:09 PM

Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ