Giao thông rối loạn trên đường Phạm Hùng

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vấn nạn xe “rùa bò”, dừng đỗ đón trả khách gây cản trở, mất ATGT trên đường Phạm Hùng, đoạn trước cửa Bến xe Mỹ Đình, đã diễn ra nhiều năm nay.

Dư luận rất bức xúc trước tình trạng này, Sở GTVT Hà Nội cũng đã nhiều lần chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT phối hợp với CSGT, CSTT địa phương xử lý nghiêm vi phạm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự kiểm soát của lực lượng chức năng lỏng lẻo, khiến xe “rùa bò” có phần lộng hành hơn trước.

Ghi nhận trên đường Phạm Hùng, đoạn từ điểm mở quay đầu trước khu dân cư Đình Thôn đến qua ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết cho thấy, bất chấp sự có mặt của chốt CSGT, nhiều lái xe vẫn ngang nhiên dừng đỗ ngay trên lòng đường đón khách, nhận hàng khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng (ảnh). Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Đăng Hải cho biết, đã chỉ đạo Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm phải lập chốt trực, kiên quyết xóa bỏ tình trạng xe “rùa bò” tại đây. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trong các ngày 9, 10, 11/6 vừa qua, không hề thấy chốt trực nào của Đội Thanh tra GTVT quận trên đoạn đường. Chốt trực của CSGT tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết dù có cũng như không; còn lực lượng CSTT quận Nam Từ Liêm thì “biệt vô âm tín”. Đề nghị Sở GTVT, UBND quận Nam Từ Liêm và Phòng CSGT chỉ đạo quyết liệt các lực lượng thực thi công vụ, kiểm tra, kiểm soát, sát sao xử lý để bảo đảm trật tự, ATGT trên tuyến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần