Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giới trẻ đổ xô checkin tàu điện Nhổn – Ga Hà Nội

Kinhtedothi - Sau 14 năm xây dựng, sáng 8/8, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao chính thức khai thác thương mại. Đông đảo người dân và khách tham quan đã có cơ hội trải nghiệm hành trình từ ga S1 đến ga S8 với quãng đường dài 8,5km.
Đúng 8 giờ sáng ngày 8/8, đoạn trên cao từ Nhổn đến ga S8 dài 8,5km thuộc tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, chính thức vận hành thương mại phục vụ hành khách.
Theo đó, đoạn trên cao của tuyến đường sắt từ Nhổn đến Cầu Giấy, bao gồm 8 ga: Nhổn (S1); Minh Khai (S2); Phú Diễn (S3); Cầu Diễn (S4); Lê Đức Thọ (S5); Đại Học Quốc Gia (S6); Chùa Hà (S7); Cầu Giấy (S8).
Trong 3 tháng đầu, đơn vị vận hành sẽ thực hiện mở tuyến lúc 5 giờ 30; đóng tuyến lúc 22 giờ. Thời gian giãn cách chạy tàu đều đặn 10 phút/chuyến.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị trong sáng ngày 8/8, ngày từ rất sớm nhiều người dân và du khách đã tới trải nghiệm tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội.
Các nhân viên hướng dẫn chi tiết cho người dân đến trải nghiệm tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội.
Vé lên tàu hình tròn, mang biểu tượng Khuê Văn Các.
Trong sáng nay có rất đông người cao tuổi đến trải nghiệm. Phần lớn họ đều tỏ ra phấn khởi khi đưa đoạn đường sắt này vào khai thác thương mại và tiếp tục kỳ vọng hoàn thành và đưa vào sử dụng tiếp những km ngầm cuối cùng.
Người dân trải nghiệm trong các khoang của tàu điện trên cao Nhổn - Ga Hà Nội.
Người dân thích thú trải nghiệm, chụp ảnh tại tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội.
 
Người dân vừa đi tàu vừa ngắm khung cảnh Hà Nội trên cao.
Không chỉ có người cao tuổi, trung niên, các bạn trẻ cũng tới đây khám phá và trải nghiệm, chụp ảnh check-in với lần đầu tiên tại tuyến đường sắt trên cao này.
Lần đầu được trải nghiệm tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, bạn Lê Thu Hằng (sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) cho biết, nhà em hiện tại ở Nhổn, nếu như bình thường em đi xe máy để ra đến Cầu Giấy đi làm, đường tắc em phải đi khoảng 25 đến 30 phút. Nay chính thức tàu điện trên cao hoạt động, em cảm thấy rất tích kiệm được thời gian, chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển. Em nghĩ mọi người trên chọn dịch vụ công cộng sẽ rất tốt và hợp lý, vừa nhanh còn được tránh nắng, mưa.
 
 
Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội là tuyến đường hướng tâm, chạy từ khu vực ven Thủ đô vào sâu trong nội thành, khi khai thác sẽ giúp giao thông Hà Nội giảm được áp lực phương tiện, ùn tắc, giảm áp lực cho các tuyến buýt cùng lộ trình. Phương án tăng cường kết nối, trung chuyển hành khách bằng xe buýt cũng đã được trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội hoàn thiện.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội lắng đọng, bình yên ngày đầu năm mới 2026

Hà Nội lắng đọng, bình yên ngày đầu năm mới 2026

01 Jan, 10:38 AM

Kinhtedothi - Hà Nội bước sang năm mới 2026 với nhịp điệu lắng đọng, yên bình và thư thái. Những con phố vốn quen với dòng xe hối hả nay trở nên thưa vắng, chỉ còn tiếng bước chân hòa cùng nắng sớm dịu nhẹ. Giữa không gian bình yên ấy, Thủ đô Hà Nội như chậm lại một nhịp, mang đến cho người dân cảm giác an yên, nhẹ nhõm và đầy thi vị trong khoảnh khắc đầu năm mới.

Mãn nhãn màn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại Hà Nội

Mãn nhãn màn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại Hà Nội

01 Jan, 05:33 AM

Kinhtedothi - Đúng 23 giờ 45 phút ngày 31/12/2025 đến 0 giờ ngày 1/1/2026, những màn pháo hoa được bắn lên bầu trời Hà Nội trong tiếng vỗ tay, reo hò phấn khởi của người dân Thủ đô, mong một năm mới với nhiều may mắn và bình an.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ