Giữ vững bình yên nơi biên giới

Bài, ảnh: Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bám trụ nơi biên cương, những người lính mang quân hàm xanh luôn ngày đêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền, bảo vệ bình yên cho vùng biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) tuần tra bảo vệ biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) tuần tra bảo vệ biên giới.

Chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đứng chân trên địa bàn biên giới huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 43km đường biên giới với tổng số 41 mốc giới, 68 cột mốc; phạm vi quản lý bao gồm địa giới hành chính 5 xã và 1 thị trấn biên giới. Trong đó, người dân tộc thiểu số ở nơi đây chiếm khoảng 96%.

Gặp gỡ, trao đổi cùng đoàn công tác của Hội Nhà báo Hà Nội vào những ngày cuối năm 2022, Trung tá Tẩy Văn Thái - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cho biết, trên địa bàn đơn vị quản lý có Cửa khẩu Hoành Mô, điểm thông quan Đồng Văn, 3 lối mở xuất hàng hóa. Trên tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối mở tự phát của người dân. Từ đặc thù địa bàn, những năm qua, Đồn luôn quan tâm công tác phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Thượng tá Diệp Mạnh Hảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trao đổi với đoàn công tác của Hội Nhà báo Hà Nội tại cột mốc 1369 - Cột mốc đầu tiên được cắm trên biên giới đất liền phân giới, cắm mốc giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc
Thượng tá Diệp Mạnh Hảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trao đổi với đoàn công tác của Hội Nhà báo Hà Nội tại cột mốc 1369 - Cột mốc đầu tiên được cắm trên biên giới đất liền phân giới, cắm mốc giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc

Ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã chủ động thành lập 9 chốt phòng, chống dịch cố định, ứng trực 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Thiếu tá Phạm Quốc Khánh - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cho hay, tình hình an ninh tại khu vực biên giới thời gian qua tương đối ổn định. Từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến nay, các hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương đều tạm dừng. Tuy nhiên, không vì thế mà các cán bộ, chiến sĩ lơ là công tác tuần tra, canh gác khu vực biên giới.

Theo chân các chiến sĩ Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô thực hiện tuần tra, thực hiện nghi thức chào cờ tại cột mốc 1319, mới thấy hết sự thiêng liêng, nghiêm trang, ý nghĩa công việc của những người lính mang quân hàm xanh bảo đảm an ninh chủ quyền tại khu vực vùng biên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc cây ăn quả
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc cây ăn quả

Nhận công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô từ tháng 9/2020, Thiếu tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội Vũ trang cho biết thường xuyên tổ chức cho đội tuần tra quan sát, kiểm tra các mốc giới, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt, đối với thời gian cao điểm vào dịp lễ, Tết, đơn vị tổ chức tăng cường tuần tra nhiều hơn, dày hơn để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên giới cũng như kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới.

Trong khi đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới với chiều dài hơn 2km đường biên và phụ trách địa bàn biên phòng 2 phường Ka Long và Trần Phú (TP Móng Cái). Tại cửa khẩu này có cột mốc 1369 - cột mốc đầu tiên được cắm trên biên giới đất liền phân giới, cắm mốc giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, khánh thành ngày 27/12/2001. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN.

Thượng tá Diệp Mạnh Hảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, trước khi xảy ra dịch Covid-19, mỗi ngày có khoảng 500 - 1.000 lượt người dân hai nước qua lại giao thương và tham quan nên không khí rất nhộn nhịp; tuy nhiên, đến nay tất cả đều im ắng. Xác định đây là địa bàn phức tạp với nguy cơ tiềm ẩn các loại tội phạm nên đơn vị luôn chủ động các biện pháp quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ…

Gắn kết tình quân dân

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh vùng biên, những người lính mang quân hàm xanh còn thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân trên địa bàn. Trong đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội, như: Phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, chương trình “Nâng bước em đến trường”...

Theo chân Trung tá Vi Tiến Hạnh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô trên con đường đất đỏ men theo sườn đồi, chúng tôi tới tham quan mảnh vườn cây kiểu mẫu ở thôn Nà Choòng (xã Hoành Mô). Nơi đây là những hàng cây tươi tốt được đơn vị hỗ trợ người dân từ giống đến phân bón, cách chăm sóc; hỗ trợ mua máy cắt cỏ, hệ thống dây tưới…

Trước đó, Đồn đã trao tặng các hộ dân 1.000 cây quýt giống, 500 cây bưởi da xanh, 100 cây mít Thái Lan, 100 cây bơ sáp, tổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là những loại cây được đánh giá là phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đơn vị tham khảo các chuyên gia nông nghiệp và định hướng việc trồng cây ăn quả cho bà con, sao cho năng suất cây trồng tốt nhất mà sản phẩm lại có đầu ra.

Đối với chương trình “Nâng bước em đến trường”, từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã hỗ trợ 13 học sinh khó khăn trên địa bàn và đỡ đầu 1 học sinh của tỉnh Sơn La. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và các chi phí sinh hoạt, nhu yếu phẩm từ lớp 1 - 12.

Trong khi đó, Thượng tá Diệp Mạnh Hảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Biên phòng và các văn bản quy định chi tiết, văn kiện pháp lý giữa Việt Nam - Trung Quốc, các văn bản pháp luật liên quan đến biên giới, cửa khẩu; tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức thăm, khám bệnh miễn phí và tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, thương binh - liệt sĩ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 100 triệu đồng; ủng hộ các quỹ từ thiện của địa phương, T.Ư phát động. Đồng thời, duy trì giúp đỡ 4 học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường” với mức hỗ trợ 500.000đồng/học sinh/tháng…

Thầm lặng nơi biên giới, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang cùng chung tay, góp sức hỗ trợ người dân trên địa bàn; đồng thời, cùng chung một ý chí, quyết tâm bảo vệ bình yên nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần