Gương mặt quen thuộc trong quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung Quốc trở lại

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã từ nhiệm chỉ sau 7 tháng nhậm chức, đánh dấu nhiệm kỳ ngắn nhất từ trước đến nay, thay thế bằng một "gương mặt quen thuộc".

Truyền thông nhà nước đưa tin cựu Bộ trưởng sẽ được thay thế bởi người tiền nhiệm Vương Nghị mà không đưa ra lời giải thích nào về sự thay đổi nhân sự đột ngột. Cơ quan lập pháp hàng đầu của quốc gia đã đưa ra thông báo tại một cuộc họp nhanh vào ngày 25/7. 

Ông Vương Nghị được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Ông Vương Nghị được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Quyết định của Trung Quốc tái bổ nhiệm nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị làm ngoại trưởng một tháng sau khi ông Tần Cương không xuất hiện trước công chúng. Theo giới quan sát, việc này đồng nghĩa với việc Washington sẽ gặp lại "gương mặt quen thuộc" trong nỗ lực ổn định quan hệ với đối thủ chiến lược chính. 

Tuy nhiên, việc ông Vương trở lại vị trí đã nắm giữ trong gần một thập kỷ qua khó có thể thay đổi quỹ đạo của mối quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, ông Tần Cương từ nhiệm trong thời gian chưa đầy nửa năm sau khi ông đảm nhận vai trò này. Cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ- trợ lý của ông Tập tiếp quản Bộ Ngoại giao vào tháng 12/2022 nhưng đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25/6 khi ông gặp các nhà ngoại giao đến thăm ở Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao cho biết ông Tần Cương từ nhiệm vì lý do sức khỏe nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

Ông Vương Nghị được biết đến ở Washington vì trí thông minh sắc bén và đôi khi tích cực bảo vệ quan điểm của Trung Quốc.

Các nhà phân tích tại Washington nói rằng việc ông Vương trở lại Bộ Ngoại giao sẽ giúp Trung Quốc nối lại hoạt động bình thường, nhưng khó có thể mang lại bất kỳ sự cải thiện lớn nào trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn đã chạm mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Joseph Torigian, một chuyên gia tại Đại học Mỹ ở Washington, cho biết: “Không điều gì trong số này thay đổi được những lý do mang tính cấu trúc dẫn đến xích mích trong mối quan hệ”.

Nhiệm kỳ ngoại trưởng thứ hai của ông Vương cho thấy sự mong muốn duy trì mối quan hệ ổn định của Bắc Kinh với Mỹ trước cuộc gặp sắp tới của ông Tập với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối năm nay, dự kiến sẽ diễn ra bên lề các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu, bao gồm G20 ở Ấn Độ vào tháng 9 và cuộc họp của các nhà lãnh đạo APEC ở California vào tháng 11.

Rorry Daniels, Giám đốc điều hành của Viện Chính sách xã hội châu Á, cho biết: “Với một loạt các cuộc họp quốc tế lớn sắp diễn ra, ông Tập mặc định sẽ duy trì quan hệ với nhiều người đồng cấp nước ngoài. "Trong thời điểm này, Trung Quốc muốn tính liên tục và ổn định ở vị trí này."

Các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đang đối mặt với một loạt vấn đề gây tranh cãi, bao gồm vấn đề Đài Loan, và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm cản trở khả năng phát triển chất bán dẫn của Trung Quốc.

Trước những thách thức này, thâm niên của ông Vương có thể hữu ích cho Mỹ. Và với tư cách là một thành viên của Bộ Chính trị, ông Vương Nghị là một nhà ngoại giao được cho là có nhiều ảnh hưởng.