Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nam quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Kinhtedothi - Những năm qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hà Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại hơn.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững. Tại Hà Nam, chương trình này đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Tính đến năm 2024, toàn tỉnh có 6/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được cải tạo, nâng cấp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị. Các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, hạ tầng số, cấp nước sinh hoạt tập trung và quản lý rác thải đều được chú trọng, đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025.

Tuyến đường nông thôn mới nâng cao tại xã Trung Lương (huyện Bình Lục) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Đào Phương

Song song với đó, Hà Nam đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa cũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Năm 2025, Hà Nam phấn đấu có huyện Bình Lục được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; công nhận thêm từ 3 - 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu lên 52 - 55/65 xã; cơ bản các xã hoàn thiện các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 72 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 1,56%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,2%, công nhận thêm từ 20 - 25 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, tổng nguồn lực thực hiện chương trình năm 2025 dự kiến đạt 1.730 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 278 tỷ đồng, ngân sách huyện 843 tỷ đồng, ngân sách xã 308 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 180 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp, hợp tác xã 30 tỷ đồng, vốn lồng ghép 17 tỷ đồng và vốn khác là 74 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu đề ra, các cấp, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, thực hiện phong trào "Chung sức xây dựng NTM" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Qua đó, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực của người dân, huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, hướng tới xã NTM kiểu mẫu.

Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, hoàn thiện tiêu chí NTM, bảo đảm bền vững, đặc biệt với các xã sau sáp nhập. Ngành nông nghiệp cần cơ cấu lại theo hướng hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Tổ chức sản xuất theo hướng khuyến khích hợp tác xã (HTX) kiểu mới, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với HTX và hộ sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản chủ lực, truy xuất nguồn gốc. Triển khai toàn diện chương trình OCOP, tận dụng lợi thế sản phẩm đặc trưng địa phương. Nhân rộng mô hình cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Song song với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh trật tự. Đa dạng hóa nguồn vốn, tạo cơ chế chính sách tăng nguồn thu, bảo đảm nguồn lực xây dựng NTM. Vận động người dân đóng góp tự nguyện, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Hà Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện và bền vững của NTM trong giai đoạn 2021-2025.

Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nam trong xu thế mới

Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nam trong xu thế mới

Hà Nam tăng cường xử lý vi phạm trong thương mại điện tử

Hà Nam tăng cường xử lý vi phạm trong thương mại điện tử

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ