Hà Nội: Bị “ma men” dẫn lối, tài xế chạy ô tô náo loạn phố

Đạt Lê - Anh Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi lực lươngj chức năng làm nhiệm vụ tiến hành kểm tra, hát hiện tổ công tác 141, tài xế điều khiển xe sang Mercedes lách qua người CSGT rồi tăng ga bỏ chạy náo loạn phố...

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 50 phút đêm 28/9, tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Phố Huế - Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện chiếc Mercedes không gắn biển số. Phát hiện có dâu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng tuýt còi ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế lái ô tô lách qua người CSGT rồi bỏ chạy.
Phát hiện sự việc, tổ tuần tra Công an phường Ngô Thì Nhậm dùng xe chuyên dụng lập tức cùng tổ 141 truy đuổi. Phía sau xe cảnh sát, hàng chục người dân đi xe máy chạy theo. Nhiều người dùng điện thoại quay lại quá trình truy đuổi. Sự việc xảy ra lúc nửa đêm, ở khu phố trung tâm khiến đoạn đường ven hồ Hoàn Kiếm trở nên náo loạn.
Khi chiếc xe Mercedes chạy đến gần phố Bảo Khánh (quận Hoàn Kiếm) cách vị trí chốt 141 gần 3 km, lực lượng chức năng chặn đầu chiếc Mercedes và đưa về chốt 141. Làm việc với cảnh sát, tài xế xuất trình bằng lái xe mang tên Phạm Đinh Th. (SN 1993, ở quận Đống Đa, Hà Nội).
Theo thông tin từ Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật - Đội Phó Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, ngay sau khi xe Mercedes bỏ chạy đến khu vực đài phun nước bờ hồ Hoàn Kiếm thì lực lượng chức năng mới dừng được phương tiện. Qua kiểm tra đo nồng độ cồn thì lái xe vượt quá mức quy định nên đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định Luật giao thông đường bộ và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.
Về trường hợp này, Đội CSGT số 2 đã có kết quả đo nồng độ cồn đối với tài xế là 0,9 mg/lít khí thở. Với lỗi trên, tài xế bị phạt 17 triệu đồng, tước bằng lái 4 tháng và tạm giữ xe 10 ngày.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần