Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Diện tích lấy nước vụ Xuân 2023 tại nhiều địa phương còn rất thấp

Kinhtedothi - Sáng nay (25/1), hàng chục trạm bơm tiếp tục được các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tích cực vận hành. Đến nay, hơn 41% tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân 2023 trên địa bàn TP đã có nước.

Đợt 1 lấy nước vụ Xuân 2023 đã kết thúc hơn 2 tuần. Tuy nhiên, những ngày qua, các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội vẫn chỉ đạo cán bộ, công nhân trạm bơm theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước trên hệ thống sông Hồng, sông Đà và hệ thống sông nội địa để chủ động vận hành hệ thống lấy nước.

“Sáng nay, 4 trạm bơm với 23 tổ máy đang được đơn vị tích cực vận hành. Chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho đợt lấy nước thứ hai vào ngày 1/2/2023 tới đây…” - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội Trần Thanh Toàn cho biết.

Công nhân kiểm tra vận hành trạm bơm dã chiến Phù Sa (thị xã Sơn Tây). Ảnh: Lâm Nguyễn.

Thống kê của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cho thấy, hôm nay (25/1), có tổng số 23 trạm bơm đang được 3 doanh nghiệp thủy lợi vận hành. Ngoài 4 trạm của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy và Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ đang vận hành lần lượt 6 trạm và 13 trạm.

Với sự chủ động tích cực của các doanh nghiệp thủy lợi, đến nay, tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2023 của Hà Nội đã có nước đạt khoảng 34.000ha, bằng hơn 41% diện tích gieo cấy toàn vụ. Huyện Ứng Hoà là địa phương có tỷ lệ lấy nước cao nhất, đạt hơn 81% diện tích; tiếp đến là các huyện: Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Oai, Thanh Trì…

Hơn 41% tổng diện tích gieo cấy vụ Xuân 2023 của Hà Nội đã có nước.

Ngược lại, một số địa phương đang có diện tích lấy nước sản xuất vụ Xuân 2023 đạt thấp như: Ba Vì (15%); Mê Linh (13%); Phúc Thọ (11%); Sóc Sơn (3,1%); Gia Lâm (2,7%)… Cá biệt 4 quận nội thành hiện nay chưa lấy nước để canh tác vụ Xuân 2023 là Long Biên, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Dù vậy, tổng diện tích canh tác vụ Xuân của 4 quận này tương đối thấp, chỉ khoảng 140ha.

Để bảo đảm tiến độ lấy nước vụ Xuân 2023, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải kiến nghị UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ Đông canh tác trên đất lúa. Tranh thủ tối đa việc lấy nước, thực hiện đưa nước đến đâu, làm đất giữ nước đến đó.

Bên cạnh đó, công ty thủy lợi cần tranh thủ nguồn nước các sông khi thuận lợi, tích cực vận hành hệ thống lấy nước và trữ nước trong hệ thống kênh tiêu, ao hồ, đầm, vùng trũng. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương để thực hiện đưa nước lên mặt ruộng phục vụ làm đất, đổ ải, gieo cấy vụ Xuân...

Hà Nội: Không để thất thoát, lãng phí nguồn nước sản xuất vụ Xuân

Hà Nội: Không để thất thoát, lãng phí nguồn nước sản xuất vụ Xuân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ