Hà Nội khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đang diễn ra tại Hà Nội thu hút khoảng 10.000 đại biểu, vận động viên, phóng viên quốc tế tham dự.

Nhân dịp này, ngành Du lịch đã tổ chức chuỗi các hoạt động du lịch chào đón ngày hội thể thao lớn nhất khu vực; trong đó tổ chức nhiều sự kiện du lịch, nhiều tour du lịch đặc sắc thu hút khách.

Hàng loạt sự kiện, tour du lịch đặc sắc

Lễ khai mạc chính thức SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12/5 tại Hà Nội, nhưng nhiều ngày nay, một số môn thi đấu như: Kurash, Nhảy cầu, Pencak Silat đã diễn ra tại Thủ đô. Để chuẩn bị đón tiếp những đoàn khách quốc tế là các vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên, khách du lịch từ các quốc gia trong khu vực, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Các hoạt động quảng bá hình ảnh Thủ đô tại phố đi bộ Hồ Gươm trong dịp SEA Games 31. Ảnh: Lại Tấn
Các hoạt động quảng bá hình ảnh Thủ đô tại phố đi bộ Hồ Gươm trong dịp SEA Games 31. Ảnh: Lại Tấn

Thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các đơn vị điểm đến, lưu trú, lữ hành xây dựng các sản phẩm du lịch mới và kích hoạt các sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ khách du lịch như tour xe đạp Hành trình “Dấu chân làng cổ Bát Tràng;” kích hoạt các sản phẩm du lịch đêm tại không gian phố đi bộ Sơn Tây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn; Hanoi City Tour bằng xe bus 2 tầng; tour khám phá văn hóa Đông Nam Á tại Bảo tàng Dân tộc học với các hoạt động tham quan trưng bày văn hóa Đông Nam Á, trải nghiệm trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, một số công ty lữ hành như Hanoi Tourist, Vietfoot Travel, LUX Travel, VI Travel, Vietravel đã xây dựng 28 tour, chương trình du lịch tiêu biểu tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực độc đáo của Thủ đô và vùng phụ cận giới thiệu tới các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế.

Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Phùng Quang Thắng thông tin, đơn vị đã thực hiện các sản phẩm kết nối giữa nội thành và ngoại thành Hà Nội để đưa các đoàn khách cũng như vận động viên, du khách tham quan Hà Nội.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP tổ chức hai sự kiện chào mừng SEA Games 31 gồm: Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 từ ngày 13 - 15/5, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội từ ngày 19 đến 23/5, tại khu vực phố Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội. UBND huyện Gia Lâm tổ chức đón quyết định công nhận “Điểm du lịch Phù Đổng” ngày 6/5, khai mạc Lễ hội Gióng - đền Phù Đổng cùng tuần lễ du lịch Phù Đổng…

Mặt khác, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Thủ đô dịp SEA Games 31 được triển khai với việc xuất bản ấn phẩm, sản phẩm quà tặng, là những công cụ quảng bá về du lịch Hà Nội phục vụ việc giới thiệu, quảng bá du lịch Thủ đô, cụ thể như hoạt động tái bản 3.500 bản đồ du lịch Hà Nội, 4.000 sách “Hà Nội - Điểm đến An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn” bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh; sản xuất quà tặng lưu niệm phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Thủ đô tới các đoàn đại biểu, vận động viên và phóng viên quốc tế.

Sở Du lịch Hà Nội còn phối hợp với kênh truyền hình CNN Quốc tế xây dựng và phát sóng phim quảng cáo 30 giây về hình ảnh du lịch Thủ đô có lồng ghép logo SEA Games 31; đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, con người Hà Nội trên trang thông tin điện tử Sở Du lịch, website du lịch Hà Nội và các nền tảng mạng xã hội; duy trì tổ chức chương trình FM du lịch Hà Nội và đường dây hỗ trợ khách du lịch.

Các điểm đến nắm bắt cơ hội

Hình ảnh dễ nhận thấy tại các di tích, danh thắng ở Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Di tích Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hỏa Lò vào những ngày đầu tháng 5 này là sự khang trang, sạch đẹp và các cụm trang trí, tuyên truyền “check-in SEA Games 31” thu hút du khách.

Hướng tới SEA Games 31 khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã nghiên cứu, xây dựng, triển khai nhiều nội dung để đảm bảo an toàn khi đón khách. Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Hồng Chi thông tin: Trung tâm đã phối hợp với Sở VH&TT Hà Nội có các hoạt động chỉnh trang không gian điểm đến để đón khách quốc tế, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, lắp đặt các cụm check-in SEA Games 31 tại Hoàng thành Thăng Long.

Ngoài việc đến tham quan di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long trong đó có khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, Hà Nội; thành cổ Hà Nội… Trung tâm tổ chức triển khai các nội dung trưng bày chuyên đề mới về “Đại tướng Văn Tiến Dũng - danh tướng thời đại Hồ Chí Minh”; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chương trình kích cầu du lịch, hỗ trợ các DN, thu hút khách đến Hoàng thành Thăng Long. Tiêu biểu tổ chức lại tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” hướng đến những giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt của di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Đề cập đến chương trình hút khách dịp SEA Games, Phó Trưởng ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò Đặng Văn Biểu cho hay: Di tích tiếp tục nâng cao chất lượng và mở lại tour đêm thiêng liêng “Sống như những đóa hoa”; chuẩn bị khai mạc trưng bày “Đứng lên và Cất tiếng”.

Tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm cho các em học sinh từ 6 - 12 tuổi mang tên  “Chuyến tàu thời gian”, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo thuyết minh phục vụ cho chương trình. Bên cạnh đó, để chuẩn bị đón khách là các vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên tham dự SEA Games 31, di tích đã tăng cường công tác vệ sinh, trang trí cờ hoa, phân công cán bộ, nhân viên trực để đón tiếp, hướng dẫn khách.

SEA Games quay lại Việt Nam sau gần 20 năm. Đây là quãng thời gian mà du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tận dụng được thời cơ cất cánh sau đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, ngành du lịch Hà Nội đã nhanh nhạy thực hiện rất nhiều chương trình, ra mắt các sản phẩm mới để quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, đến là để yêu.

 

"Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá SEA Games 31 trên website, fanpage của Trung tâm; thiết kế pano, áp phích giới thiệu hình ảnh bộ nhận diện SEA Games 31 trưng bày tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trung tâm đã nghiên cứu, xây dựng sản phẩm dịch vụ, xây dựng phương án trong việc tăng cường, phối hợp nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự để đón các đoàn khách, huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên đến tham quan di tích trong thời gian SEA Games 31 diễn ra." - Giám đốc Trung tâm hoạt động Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội Lê Xuân Kiêu

"Để sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế trong thời gian tới, trước mắt là dịp SEA Games 31, bên cạnh việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, nội dung trưng bày cố định, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam cũng tổ chức trưng bày chuyên đề “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam” và “Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn”…

Ngoài ra, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam còn tổ chức các tour giáo dục, tham quan, trải nghiệm “Lịch sử Việt Nam - Khám phá từ lòng đất”; tour bộ hành “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”; tour tham quan và trải nghiệm “Về thời Hồng Bàng”; “Bác Cổ - Làng trong phố”… để tạo sự hấp dẫn, thu hút khách tham quan." - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hoan

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần