Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: lũ lên nhanh uy hiếp an toàn nhiều tuyến đê sông

Kinhtedothi - Mưa tiếp diễn cùng với việc các hồ chứa thuỷ điện tăng cường xả lũ khiến mực nước trên các sông thuộc địa bàn Hà Nội lên nhanh, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê.

Lũ lên mức báo động

Tại rốn lũ huyện Chương Mỹ, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến mực nước sông Bùi lên cao vượt mức báo động. Bên cạnh việc khiến nhiều hộ dân bị ngập, nước sông dâng cao còn gây sạt lở 5m tuyến đê Bùi II.

Trong khi đó tại huyện Ba Vì, do hồ chứa xả lũ, mực nước sông Hồng lên cao đã gây sạt lở 10m mái đê hữu Hồng. Hiện tượng sụt lún cơ kè tại đê hữu Hồng thuộc địa phận xã Cổ Đô cũng xuất hiện và có nguy cơ lan rộng.

Mực nước sông Bùi tại huyện Chương Mỹ đang ở mức báo động.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện nay, hồ thủy điện Hòa Bình đang duy trì mở 2 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt. Đặc biệt, hồ Tuyên Quang đã mở toàn bộ 8/8 cửa xả đáy. Điều này khiến mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh.

Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ) Đinh Hữu Dương nhận định, mực nước trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy sẽ tiếp tục lên trong hôm nay (10/9). Đỉnh lũ trên sông Đà ở mức dưới báo động (BĐ)1; sông Hồng, sông Đuống ở mức BĐ1; sông Đáy ở mức BĐ2.

Lũ trên các sông lên cao gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông, các bãi nổi, uy hiếp các tuyến đê thuộc quận, huyện Long Biên, Gia Lâm, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn…

Chủ động ứng phó sự cố

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, những ngày qua, Văn phòng thường trực vẫn theo dõi sát diễn biến các hồ chứa thuỷ điện xả lũ và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.

“Văn phòng thường trực đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động ven sông; thực hiện nghiêm công tác cấp phép thi công các công trình liên quan đến đê điều, thủy lợi theo quy định…” - ông Đào Quang Khải thông tin thêm.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến, hiện Sở đang tiếp tục phối hợp cùng các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công văn số 890/ĐĐ-QLĐĐ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) về việc ứng phó với mưa lũ do bão số 3 để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Trọng tâm là theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều để có báo cáo cấp có thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án bảo đảm các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ.

Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định của Luật đê điều và Hướng dẫn của Bộ NN&PTNT tại Thông tư số 01/TT-BNN. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. 

 

Liên quan đến việc 3 hồ thuỷ điện: Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà tăng cường xả lũ, Sở NN&PTNT Hà Nội đã có công văn đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội tại Văn bản số 54/BCH về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ