Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: nông dân “căng mình" chống mưa rét cho rau màu

Kinhtedothi - Những ngày qua, Hà Nội có mưa, nồm ẩm. Trước nhận định thời tiết chuyển rét hơn trong ít ngày tới, bà con nông dân đang tích cực chăm sóc để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, nhất là rau màu.

Mưa rét, nồm ẩm kéo dài

Cánh đồng xã Vân Nội (huyện Đông Anh) nhộn nhịp từ sớm. Bà con mỗi người một việc, nhanh tay chăm sóc, thu hoạch rau màu. Một bộ phận nông dân khẩn trương lắp đặt mái che nilon để bảo vệ cây trồng.

Bà Nguyễn Thị Nội (thôn Thố Bảo, xã Vân Nội) cho biết, vụ sau Tết, gia đình trồng 4 sào rau xanh, chủ yếu là các giống cây ăn lá. Thời tiết có mưa phùn, nồm ẩm kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng đến chất lượng rau màu.

“Nghe cơ quan khí tượng nói những ngày tới trời còn chuyển rét hơn nên tôi phải ra đồng kiểm tra, lắp đặt bổ sung hệ thống mái vòm nilon để che chắn, bảo vệ rau màu…” - bà Nội nói thêm.

Nông dân xã Vân Nội (huyện Đông Anh) kiểm tra tình trạng rau màu.

Ở một vựa rau màu lớn khác của Hà Nội tại xã Tiền Yên (huyện Hoài Đức), bà con nông dân cũng tất bật xuống đồng sản xuất. Đây là vùng chuyênh canh, bình quân mỗi ngày cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn rau củ các loại.

Anh Kiều Duy Hồng ở thôn Tiền Lệ (xã Tiền Yên) cho biết, gia đình có 3 sào đất nông nghiệp chuyên canh tác rau củ các loại. Mới gieo trồng được khoảng hai tuần nên anh Hồng rất chú ý đến việc chăm sóc.

“Thời tiết giá rét có thể khiến rau xanh bị vàng lá. Gia đình tôi phải đầu tư lắp đặt nhà màng, nhà lưới để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, dù khá tốn kém chi phí đầu tư ban đầu…” - anh Hồng chia sẻ.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Tiến, cũng ở thôn Tiền Lệ, vừa khẩn trương làm đất, vừa hy vọng những ngày tới thời tiết sẽ ấm áp hơn để kịp vào vụ mới. Sở dĩ vậy là bởi khi trời rét dưới 15 độ C, hạt giống sẽ khó nảy mầm, sinh trưởng, phát triển chậm.

Khuyến cáo cho người nông dân

Thực tế trong những năm gần đây, nông dân trên địa bàn Hà Nội đã tiếp cận và rất chủ động trong ứng dụng kỹ thuật chăm sóc nên ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư nhà màng, nhà lưới để hạn chế yếu tố thời tiết tác động đến cây trồng, nhất là mưa gió, giá rét, sương muối...

Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) Đàm Văn Đua cho biết, đối với giá rét, mưa phùn, sử dụng màng che phủ nilon là giải pháp phổ biến đang được bà con sử dụng để bảo vệ cây trồng, đặc biệt là rau màu.

Che phủ nilon là giải pháp phổ biến của người dân nhằm phòng, chống mưa rét cho rau màu.

“Cùng với bảo đảm nguồn nước cân đối, chúng tôi khuyến cáo bà con bổ sung thêm dinh dưỡng, bón thêm phân chuồng, rắc tro hoặc trấu, để giúp rau màu phát triển tốt trong điều kiện giá rét…” - ông Đàm Văn Đua nói thêm.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng, vụ sau Tết, các địa phương đang vào vụ gieo trồng với tổng diện tích khoảng 8.000ha rau màu các loại. Khi nhiệt độ xuống quá thấp kèm mưa phùn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của rau màu.

Để hạn chế thiệt hại do mưa rét, Chi cục khuyến cáo bà con thu hoạch kịp thời những diện tích đã đến kỳ thu hoạch để giảm tổn thất. Không gieo trồng gối vụ các loại rau màu khi nhiệt độ ngoài trời thấp hơn 15 độ C.

Người dân cũng nên sử dụng nilon, rơm, rạ phủ luống, làm mái che, lắp đăptj nhà lưới, nhà màng để chống rét cho cây trồng. Đồng thời lưu ý chăm sóc, tưới đủ nước, bón phân cân đối kết hợp ủ gốc để rau màu khỏe mạnh, tăng khả năng chống rét.

 

Đối với những diện tích rau màu bị thiệt hại nhẹ và có thể phục hồi, Sở NN&PTNT Hà Nội khuyến cáo bà con nông dân bón các loại phân NPK, phân hữu cơ, phân bón lá, phân vi lượng, các chế phẩm kích thích sinh trưởng… theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm tăng khả năng sinh trưởng cho cây trồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ