Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Phấn đấu thu nhập người dân nông thôn đạt 120 triệu/người/năm vào năm 2030

Kinhtedothi- Ngày 10/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành uỷ. Chương trình nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Kế hoạch số 187/KH-UBND hướng đến mục tiêu cụ thể hoá Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Chương trình hành động của Thành uỷ Hà Nội để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống cho người nông dân trên địa bàn Hà Nội.

Với kế hoạch mới được ban hành, TP kỳ vọng đến năm 2025, tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt tư 2,5 - 3%. Hà Nội sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 80 triệu đồng/người/năm. Khu vực nông thôn cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TP.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.

Đến năm 2030, Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng nông nghiệp ở mức 2,5 - 3%. Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 75%. 50% tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 30% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 120 triệu đồng/người/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên được đề cập tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững.

Thu nhập của người dân nông thôn sẽ đạt 120 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Hà Nội cũng sẽ triển khai các nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề cho nông dân; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động nông thôn…

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, TP cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho nông thôn…

Trên cơ sở Kế hoạch số 187/KH-UBND, UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. TP giao Sở NN&PTNT Hà Nội là cơ quan thường trực, phối hợp vói các cơ quan có liên quan để triển khai kế hoạch, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

02 Apr, 05:48 AM

Kinhtedothi - Sự phát triển tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp sức cùng Nhân dân Thủ đô và cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình mới, vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp nhằm tạo xung lực để đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô vững tin bước vào Kỷ nguyên mới.

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

01 Apr, 09:06 PM

Kinhtedothi-Đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

01 Apr, 06:51 AM

Kinhtedothi - Kể từ sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Nhờ đó đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết, về đích sớm trước 5 năm kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ