Hà Nội: phát hiện cơ sở sản xuất tất giả mạo nhãn hiệu số lượng lớn
Kinhtedothi - Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn, Đội QLTT số 25 (Chi cục QLTT Hà Nội) vừa phối hợp với Công an xã Phú Nghĩa kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Cụ thể, qua tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do của ông Trần Văn Tôn, tại thôn Phú Hữu 1, xã Phú Nghĩa, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này sản xuất các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, đang được bảo hộ tại Việt Nam. Theo đó, cơ sở này đã sản xuất, tàng trữ 13.150 đôi tất gắn nhãn hiệu UNIQLO, 1.660 đôi tất mang hình biểu tượng NIKE, 1.670 đôi tất có chữ ĐLS. Tất cả số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra kiểm tra hộ kinh doanh do của ông Trần Văn Tôn tại thôn Phú Hữu 1, xã Phú Nghĩa phát hiện một lượng lớn tất giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: Hoài Nam
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại cơ sở 294kg sợi chưa qua sử dụng – nguyên liệu để sản xuất số tất trên. Chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cũng như không có căn cứ xác định chất lượng và xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ. Hồ sơ vụ việc đang được hoàn thiện để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Đội trưởng Đội QLTT số 25 Ngô Mạnh Hoàng cho biết, đây là một trong những kết quả cụ thể của đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc phát hiện và xử lý kịp thời cơ sở sản xuất tất giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả len lỏi ra thị trường, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chính hãng và ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Tất giải mạo nhãn hiệu tại hộ kinh doanh của ông Trần Văn Tôn, thôn Phú Hữu 1, xã Phú Nghĩa. Ảnh: Hoài Nam
Thông tin về hoạt động ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian tới, Chi cục QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
“Lực lượng QLTT khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua hàng hóa tại các kênh phân phối chính thức, có hóa đơn chứng từ và nhãn mác rõ ràng. Đây cũng là cách thiết thực để cùng lực lượng chức năng ngăn chặn hàng giả, bảo vệ thương hiệu chân chính và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng” - ông Dương Mạnh Hùng cảnh báo.

Siết quản lý, tăng nặng mức xử phạt hàng giả
Kinhtedothi - Thương mại điện tử ở Việt Nam đang trên đà bùng nổ với các nền tảng mua sắm trực tuyến đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là tình trạng lợi dụng môi trường mạng để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và uy tín của thị trường Việt Nam.

Cần Thơ: quyết liệt chống gian lận thương mại và hàng giả
Kinhtedothi - Theo Sở Công Thương Cần Thơ, thực hiện công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, cùng các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra 190 vụ, xử lý nhiều vi phạm.

Giải pháp nào để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng?
Kinhtedothi - Sáng 25/7, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng”, nhằm bảo vệ thương hiệu, sản phẩm hàng Việt Nam