Hà Nội: phát triển, nuôi trồng thủy sản hiệu quả
Kinhtedothi - Những năm qua, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn TP Hà Nội phát triển ổn định đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng chung của ngành Nông nghiệp và Môi trường Thủ đô.
Hà Nội có tiềm năng mặt nước hơn 30.000ha cùng nhiều sông lớn chảy qua, thuận lợi cho khai thác, NTTS. Những năm qua, trước sự suy giảm về số lượng, sản lượng thủy sản tự nhiên, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tăng cường nhiều hoạt động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn để nghề khai thác thủy sản phát triển bền vững hơn.

Mô hình nuôi trồng thuỷ sản ứng dụng kỹ thuật "sông trong ao" của Hợp tác xã Thuỷ sản công nghệ cao Đại Áng (xã Ngọc Hồi, Hà Nội). Ảnh: Lâm Nguyễn
Điển hình là việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường niên được Sở Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ cho Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y triển khai thực hiện với mục đích tuyên truyền tới cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức người dân trong khai thác nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng đánh bắt thủy sản tận diệt.
Cùng với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực thủy sản của TP như: tích cực đưa giống mới, công nghệ mới vào nuôi trồng, quản lý tốt môi trường nuôi, phòng chống dịch bệnh bằng chế phẩm sinh học; khuyến khích hộ nuôi đầu tư lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo hiệu quả kinh tế cao.
Đơn cử như tại các xã phía Nam Hà Nội như: Ứng Thiên, Ứng Hòa có diện tích NTTS lớn với hơn 3.000ha. Thời qua, các xã này đã tập trung nâng cao năng suất, chất lượng các vùng thủy sản bằng cách mở rộng vùng NTTS ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số với những mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hộ ông Nguyễn Đức Thìn, ở xã Ứng Hòa đã ứng dụng công nghệ số để phát triển mô hình nuôi thủy sản thâm canh trên diện tích hơn 4ha, giúp dễ dàng nắm bắt hoạt động của ao nuôi thông qua hệ thống camera, từ đó đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, quản lý tốt lượng ô xy trong ao, máy bắn thức ăn thông qua ứng dụng điều khiển tự động từ xa được cài đặt trên điện thoại, qua đó tránh được lãng phí vật tư, giúp thủy sản sinh trưởng, phát triển thuận lợi.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn TP hiện có hơn 16.470 hộ nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 24.700ha. Trong đó có 69 cơ sở áp dụng nuôi trồng thủy sản VietGAP với 510ha; 12.920 cơ sở ký cam kết an toàn thực phẩm... Ngoài ra, trên địa bàn TP còn có hàng trăm hộ đầu tư NTTS ứng dụng công nghệ cao, theo tiêu chuẩn VietGAP, không sử dụng kháng sinh, doanh thu đạt từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/hộ/năm.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường thông tin, để NTTS của Hà Nội phát triển bền vững, cùng với đẩy mạnh bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, ngành Nông nghiệp và Môi trường Thủ đô tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các vùng nuôi trồng tập trung; xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm thủy sản; tiếp tục khuyến khích nông dân đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bất ngờ về quy định tiền sử dụng đất
Kinhtedothi - Đề xuất bỏ quy định nộp tiền sử dụng đất bổ sung vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đưa ra trong dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai 2024.

Tạo cơ chế thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái
Kinhtedothi - Luật Thủ đô 2024 là hành lang pháp lý vững chắc để Hà Nội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, đạt mục tiêu "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Thay đổi quan trọng về bồi thường đất nông nghiệp
Luật Đất đai 2024 đã có nhiều thay đổi quan trọng trong quy định về bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi.