Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: rút ngắn khoảng cách vùng dân tộc miền núi và khu vực nông thôn

Kinhtedothi - Trong 5 năm qua, với sự quan tâm, đầu tư lớn của TP Hà Nội, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô đã có nhiều đổi thay tích cực; khoảng cách hai miền xuôi - ngược ngày một được rút ngắn.

Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,38%

Từ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III năm 2019, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và Quyết tâm thư của đại hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của TP Hà Nội.

Thành công nổi bật trong nhiệm kỳ qua là những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa vùng dân tộc miền núi và vùng nông thôn.

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 10%; thu nhập bình quân đầu người tăng đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm nhanh, đến nay tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số là 0,38%.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tiến bộ. Nhờ đó, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và các đơn vị, địa phương được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực

Sáng 5/11, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ IV năm 2024 chính thức khai mạc. Theo Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân, đây là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thủ đô.

“Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước…” - ông Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh.

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đề ra đối với công tác dân tộc trong giai đoạn tới là tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện, nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối vùng đồng bào dân tộc thiểu số với vùng đồng bằng và đô thị.

Cũng theo ông Nguyễn Nguyên Quân, cùng với phấn đấu sớm rút ngắn, tiến tới không còn khoảng cách về mức thu nhập giữa vùng dân tộc thiểu số so với vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, Đại hội hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Tại Đại hội, TP Hà Nội cũng đề ra mục tiêu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường đồng thuận xã hội; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc và niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước. Phấn đấu Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

 

Đồng bào dân tộc thiểu số của TP Hà Nội cư trú tập trung theo cộng đồng tại 119 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện gồm: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ với trên 55.000 người, chủ yếu là dân tộc Mường và dân tộc Dao, chiếm 51% người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ