Hà Nội sát cánh cùng Viêng Chăn hiện thực hóa các mục tiêu phát triển

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sự kiện có ý nghĩa quan trọng vì đây là Đoàn đại biểu cấp cao chính thức cấp địa phương đầu tiên đến thăm Thủ đô Hà Nội sau đại dịch Covid-19, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào. 

Điểm lại những dấu ấn trong quan hệ hợp tác thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, qua những hoạt động kỷ niệm cần tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa và tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam – Lào, Hà Nội – Viêng Chăn tới với thế hệ trẻ, để lớp lớp thế hệ người Việt Nam vào Lào xây dựng mối quan hệ ngày càng phát triển, mãi mãi trường tồn.

Nhận thức ý nghĩa sâu sắc của mối quan hệ thân thiết giữa hai đất nước, Hà Nội luôn luôn hướng tới hợp tác chặt chẽ, toàn diện với thủ đô Viêng Chăn.

Dựa trên nền tảng những vấn đề Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Viêng Chăn Anouphap Tounalom đã trao đổi trước đó trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định TP sẽ triển khai đúng cam kết hợp tác giữa hai thủ đô trong giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, về các hợp tác giữa hai Thủ đô, trong đó có việc tổ chức đoàn công tác xúc tiến thương mại của Thủ đô Hà Nội thăm Viêng Chăn, kế hoạch hỗ trợ xây dựng xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Thủ đô Viêng Chăn... Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đề nghị các sở, ngành liên quan tập trung đôn đốc đảm bảo tiến độ thực hiện khẩn trương và hiệu quả nhất.

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) và lãnh đạo, cán bộ UBND TP Hà Nội. 
Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) và lãnh đạo, cán bộ UBND TP Hà Nội. 

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và tình cảm từ lãnh đạo TP,  đồng chí Anouphap Tounalom khẳng định trụ cột trong quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước cũng như hai Thủ đô là quan hệ hữu nghị vĩ đại hợp tác toàn diện, theo đó, cơ quan chính quyền hai bên đang phối hợp để triển khai hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Cụ thể, Lào hướng tới tăng cường hợp tác với Việt Nam về cấp từ chính quyền địa phương, TP, quận, huyện đến cơ sở. Trong chuyến thăm lần này của Đoàn cũng có các DN Lào thuộc nhiều lĩnh vực có nguyện vọng hợp tác với Thủ đô Hà Nội.

Hai bên có thể xúc tiến tăng cường hợp tác trong quan hệ kinh tế, đầu tư, tìm kiếm mặt hàng, sản phẩm để trao đổi giao thương, phát triển du lịch khu vực, Bí thư  Thành ủy Viêng Chăn Anouphap Tounalom đề xuất.

Bày tỏ biết ơn sự hỗ trợ của Hà Nội đối với các dự án phát triển của Lào nói chung, Thủ đô Viêng Chăn nói riêng thời gian qua và sắp tới, Bí thư Thành ủy Viên Chăn Anouphap Tounalom kỳ vọng năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2022 sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hai bên, đưa các hợp tác ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu.  

Đáp lại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, Hà Nội luôn mong muốn hiện thực hóa những mục tiêu hợp tác giữa hai bên và sẽ sát cánh cùng các bạn Lào anh em trên con đường xây dựng đất nước và phát triển.