Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Kinhtedothi - Ban ATGT TP Hà Nội thông tin, tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô giảm sâu cả 3 tiêu chí trong 6 tháng năm 2025. Cũng trong thời gian này, Hà Nội đăng ký mới 29.831 ô tô và 62.482 mô tô.

Theo thống kê của Ban ATGT TP Hà Nội, trong 6 tháng năm 2025, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, làm 322 người chết, 413 người bị thương. So cùng kỳ năm 2024 giảm 219 vụ (-27,20%), giảm 19 người chết (-5,57%), giảm 271 người bị thương (-39,62%).

Tai nạn giao thông liên quan đường sắt trên địa bàn Hà Nội 6 tháng đầu năm xảy ra 10 vụ chiếm 1,96% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm 9 người chết, 1 người bị thương (các địa bàn xảy ra tai nạn giao thông đường sắt là: Hoàng Mai 1 vụ, Long Biên 1 vụ, Phú Xuyên 2 vụ, Thanh Trì: 2 vụ, Thường Tín 4 vụ). So sánh thời gian cùng kì giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương.

Trong 6 tháng năm 2025, Hà Nội đăng ký mới 29.831 ô tô và 62.482 mô tô.

Đối với tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh, 6 tháng năm 2025 xảy ra 109 vụ làm 48 người chết 80 người bị thương. So sánh thời gian cùng kỳ giảm 65 vụ, tăng 1 người chết, giảm 98 người bị thương.

Trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 37 vụ liên quan đến nồng độ cồn làm 10 người chết, 33 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2024 giảm 99 vụ, giảm 40 người chết, giảm 78 người bị thương.

Lực lượng Công an Thủ đô đã kiểm tra xử lý 136.412 trường hợp vi phạm TT-ATGT đường bộ - đường sắt - đường thủy, phạt tiền 310.482.000.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2024: giảm 30.760 trường hợp = 18,4%, giảm 10.452.986.500 đồng = 3,26%).

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn: 23.504 trường hợp; Chở quá tải trọng, quá khổ: 3.967 trường hợp; Quá tốc độ: 11.884 trường hợp; Không chấp hành hiệu lệnh đèn THGT: 2.874 trường hợp; Đi vào đường cấm, đường ngược chiều: 2.806 trường hợp;

Dừng đỗ sai quy định: 18.034 trường hợp; Vi phạm mũ bảo hiểm: 30.049 trường hợp; xử lý 664 trường hợp xe 3, 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp, vận động tự giác tháo dỡ, cắt bỏ 350 phương tiện; phát hiện và lập biên bản 182 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera, gửi thông báo cho 461 trường hợp….

Lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ 12 vụ việc, 17 phương tiện, 54 đối tượng có liên quan về hành vi khai thác cát trái phép; 35 vụ việc, 36 phương tiện thủy, 4 bến vật liệu xây dựng và 90 đối tượng có liên quan về hành vi vận chuyển hàng hóa cát không có nguồn gốc hàng hóa.

Trong 6 tháng năm 2025, Hà Nội đăng ký mới 29.831 ô tô và 62.482 mô tô; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 8.185.024 phương tiện, trong đó 1.189.549 xe ô tô, 6.995.475 xe mô tô; ngoài ra hiện đang quản lý 80 xe xích lô.

Cả nước xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng năm 2025

Cả nước xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng năm 2025

Cách nâng cấp tài khoản ePass, VETC sang tài khoản giao thông

Cách nâng cấp tài khoản ePass, VETC sang tài khoản giao thông

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Áp dụng phương pháp duy trì vệ sinh môi trường cấp 1 tại Hà Nội

Áp dụng phương pháp duy trì vệ sinh môi trường cấp 1 tại Hà Nội

19 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi – Khu vực trung tâm, đặc biệt là các tuyến phố trọng điểm và xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đang tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ với người dân và du khách nhờ sự chuyển biến tích cực và rõ rệt về chất lượng vệ sinh môi trường đô thị.

Tổ chức giao thông đường Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu – Phúc La

Tổ chức giao thông đường Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu – Phúc La

19 Nov, 06:04 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Phúc La thuộc xã Thanh Trì, xã Đại Thanh, phường Thanh Liệt, phường Hà Đông, phường Kiến Hưng.

“Cơn khát” nhà ở xã hội hay điểm nghẽn của số hoá?

“Cơn khát” nhà ở xã hội hay điểm nghẽn của số hoá?

19 Nov, 12:45 PM

Kinhtedothi - Sự kiện hàng trăm người dân thức xuyên đêm, xếp hàng tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NƠXH) dự án CT3, CT4 – Kim Chung, đã trở thành tâm điểm truyền thông trong những ngày qua. Điều đáng nói là, tại sao trong thời đại số hoá các thủ tục đang ngày càng công khai, minh bạch và trực tuyến hơn mà vẫn xuất hiện cảnh người dân chen chân, lo sợ không được nhận số thứ tự?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ