Hà Nội tặng 100 suất quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn huyện Mỹ Đức

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồng Tâm và xã Phúc Lâm thuộc huyện Mỹ Đức đã được nhận quà với tổng kinh phí 130.000.000 đồng để đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ấm áp.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) luôn được cấp ủy và chính quyền quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai đầy đủ và thường xuyên. Trẻ em của huyện Mỹ Đức ngày càng được bảo vệ, chăm sóc, sống trong môi trường an toàn, thân thiện hơn. Song, trên địa bàn huyện vẫn còn 530 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 2.948 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, rất cần sự chăm sóc, giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương và lãnh đạo xã Phúc Lâm tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương và lãnh đạo xã Phúc Lâm tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Với mong muốn mọi trẻ em được đón Tết ấm áp và yêu thương, chiều ngày 12/1, tại UBND xã Phúc Lâm, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Chương trình tặng quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Lâm và Đồng Tâm nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Phát biểu tại Chương trình, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương chia sẻ về việc: Người Việt Nam có truyền thống tương thân tương ái hết sức tốt đẹp và quan điểm chỉ đạo của TP Hà Nội xuyên suốt trong nhiều năm qua không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong mỗi dịp Tết đến xuân về, ngành LĐTB&XH Hà Nội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội lại đi tặng quà cho trẻ em.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương và lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện Mỹ Đức tặng quà Tết cho trẻ em.
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương và lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện Mỹ Đức tặng quà Tết cho trẻ em.

Và hôm nay, Sở LĐTB&XH Hà Nội cùng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với huyện Mỹ Đức, Phòng LĐTB&XH Mỹ Đức về thăm, chúc Tết, tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Phúc Lâm và Đồng Tâm. Đây là 2 xã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xã Đồng Tâm hiện nay chỉ còn 11 hộ nghèo, số hộ nghèo trên địa bàn xã Phúc Lâm cơ bản ổn định. Toàn huyện Mỹ Đức hiện nay chỉ còn 193 hộ nghèo.

100 trẻ em của 2 xã Phúc Lâm và Đồng Tâm được nhận quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 
100 trẻ em của 2 xã Phúc Lâm và Đồng Tâm được nhận quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Tại Chương trình, Ban tổ chức trao tặng cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 100 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và 800.000 đồng quà tặng. Tổng kinh phí được trao tại Chương trình là 130.000.000 đồng.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương hy vọng, những món quà nhỏ của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội gửi đến các gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sẽ đem lại niềm vui nho nhỏ, chia sẻ khó khăn vất vả của gia đình các cháu. Mong rằng, các cháu cố gắng vươn lên học giỏi, trở thành con ngoan trò giỏi. Các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn để chăm lo cho trẻ em ngày càng tốt hơn.

Mỗi suất quà Tết gồm có 500.000 đồng tiền mặt và 800.000 đồng quà tặng. 
Mỗi suất quà Tết gồm có 500.000 đồng tiền mặt và 800.000 đồng quà tặng. 

Đồng thời mong muốn huyện Mỹ Đức, Phòng LĐTB&XH huyện cùng lãnh đạo 2 xã nói riêng tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến với các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người nghèo và đặc biệt là các cháu thiếu nhi trong các hộ này. Qua đó để các cháu có điều kiện phát triển tương đồng với những em trong gia đình khác, sau này trở thành những công dân có ích cho địa phương, cho huyện, thành phố và đất nước.

Niềm vui của trẻ em xã Phúc Lâm và Đồng Tâm khi nhận được những món quà Tết.
Niềm vui của trẻ em xã Phúc Lâm và Đồng Tâm khi nhận được những món quà Tết.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương gửi tới gia đình các em, lãnh đạo địa phương lời chúc sức khỏe, bình an, nhiều niềm vui và thành công. Chúc các cháu chăm ngoan học giỏi và trở thành cháu ngoan của Bác Hồ.