Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội tập trung gieo trồng hết diện tích rau màu vụ Xuân

Kinhtedothi - Sau khi gieo cấy lúa vượt mục tiêu kế hoạch, Sở NN&PTNT Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung vận động, hướng dẫn bà con nông dân gieo cấy hết diện tích rau màu vụ Xuân 2022.

Vụ Xuân 2022, huyện Mê Linh là địa phương có diện tích gieo trồng rau màu theo kế hoạch lớn nhất của Hà Nội với gần với 2.500ha. Trong đó, rau và hoa là hai nhóm ngành hàng chủ lực, chiếm tổng diện tích lần lượt hơn 1.000ha và 620ha.

Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) Đàm Văn Đua cho biết, sau khi thu hoạch cây trồng vụ Đông, thành viên hợp tác xã đã bắt tay ngay vào lấy nước, gieo trồng rau màu vụ Xuân. Đến nay, đã hoàn thành canh tác hơn 200ha rau an toàn tại vùng đất bãi ven sông Hồng.

Bà con nông dân xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) tập trung gieo trồng rau màu. Ảnh: Lâm Nguyễn.

“Những năm qua, thôn Đông Cao vẫn được xem là vựa rau lớn nhất nhì của Hà Nội. Chính vì vậy, thành viên hợp tác xã luôn cố gắng tranh thủ điều kiện về thời tiết, nguồn nước để bảo đảm tiến độ gieo trồng rau màu, đáp ứng nguồn cung loại thực phẩm này cho người tiêu dùng Thủ đô…” – ông Đàm Văn Đua thông tin thêm. 

 

Cùng với rau màu, Sở NN&PTNT Hà Nội khuyến cáo bà con nông dân theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ và các bệnh ngẹt rễ, đạo ôn trên lúa Xuân để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đồng thời, bảo đảm nguồn nước tưới dưỡng để cây lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Tại những vùng rau lớn khác của Hà Nội ở các huyện: Hoài Đức, Phúc Thọ, Thanh Trì, Gia Lâm…, không khí sản xuất cũng rất khẩn trương. Bà con tích cực xuống đồng làm đất, gieo trồng hạt giống, tưới tắm, chăm sóc cho rau màu vụ Xuân.

Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Hoàng Thị Tuyết cho biết, những năm gần đây, điều kiện nguồn nước khá thuận lợi. Trong vụ Xuân 2022, thời tiết cũng cơ bản thuận lợi. Nhờ đó đến nay, nông dân địa phương đã hoàn thành gieo trồng hơn 1.000ha rau màu; trong đó, rau các loại chiếm hơn 500ha.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lê Xuân Trường, tính đến thời điểm này của vụ Xuân 2022, toàn TP đã gieo trồng được hơn 17.206ha rau màu; trong đó, riêng rau các loại đạt hơn 8.000ha. Còn lại là những diện tích hoa – cây cảnh, ngô, lạc, đậu đỗ, khoai lang…

“Hiện nay, điều kiện thời tiết vẫn khá thuận lợi để bà con nông dân mở rộng diện tích canh tác rau màu vụ Xuân. Do đó, đề nghị các địa phương tiếp tục vận động bà con xuống đồng sản xuất, bảo đảm gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch…” – ông Lê Xuân Trường khuyến nghị.

Liên quan đến công tác chăm sóc cho rau màu vụ Xuân, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội khuyến cáo nông dân các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng; tập trung bón thúc, vun xới, tưới tiêu phù hợp để rau màu sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Cùng với đó, tập trung phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái.

Giải pháp nào chống hạn cho vụ Xuân tại Hà Nội?

Giải pháp nào chống hạn cho vụ Xuân tại Hà Nội?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ