Hà Nội: Thiếu liên kết, nông sản “chất lượng, đẹp mắt” cũng khó tiêu thụ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/7, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Diễn đàn@Khuyến nông với chủ đề “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”.

Cái khó của người nông dân

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Đào Thị Lương - Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh cho biết, được thành lập năm 2018, đến nay hợp tác xã đang liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng tấn nông sản, thực phẩm mỗi ngày theo chuỗi liên kết với các hợp tác xã, trong đó riêng Hà Nội là 14 hợp tác xã. Sản phẩm được cung ứng cho nhiều siêu thị, trong đó có hệ thống bán lẻ Winmart.

Riêng tại huyện Phú Xuyên, gần như ngày nào hợp tác xã cũng xuất vài tấm chuối tươi sang Lào. Tuy nhiên hiện, hợp tác xã đang gặp khó khăn vì chưa có nguồn lực đầu tư kho lạnh, nhà máy chế biến sâu. Do đó, đơn vị kiến nghị TP và các sở ngành, huyện Phú Xuyên quan tâm, hỗ trợ để giảm giá thành sản xuất.

Diễn đàn@Khuyến nông tổ chức tại huyện Phú Xuyên.
Diễn đàn@Khuyến nông tổ chức tại huyện Phú Xuyên.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Xuyên Phạm Văn Hùng cũng tổng hợp ý kiến của bà con, đề xuất TP và các sở ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nông sản của huyện tham gia nhiều hơn các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại. Cùng với đó là tăng nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông, Hội Nông dân…

Trong khi đó, ông Lê Đình Khánh (xã Văn Hoàng), cho biết trên địa bàn xã, người dân vẫn chủ yếu sống nhờ nghề trồng lúa và nuôi trồng thuỷ sản. Dù vậy, những năm gần đây, nguồn nước sông Nhuệ rất ô nhiễm. Người dân biết nhưng vẫn phải dùng để sản xuất. Do đó đề nghị các cấp chính quyền cần có giải pháp cho vấn đề này, hỗ trợ người dân tạo ra những sản phẩm sạch.

Nhiều ý kiến đại biểu tham dự diễn đàn cho rằng, trong cơ cấu sản xuất - kinh doanh, các chủ thể thường phải dành từ 10 - 20% chi phí cho quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng có điều kiện để thực hiện điều này. Diễn đàn@Khuyến nông bởi vậy rất có ý nghĩa trong việc hỗ trợ các chủ thể kết nối kênh tiêu dùng...

Phát triển chuỗi liên kết là kim chỉ nam

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh, nông nghiệp hiện nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Với sự quan tâm hỗ trợ của Sở NN&PTNT Hà Nội, các nông sản của huyện ngày một đa dạng; nhiều sản phẩm được TP đánh giá, phân hạng 3 - 4 sao OCOP.

Chủ thể sản xuất - kinh doanh giao lưu, kết nối bên lề Diễn đàn@Khuyến nông.
Chủ thể sản xuất - kinh doanh giao lưu, kết nối bên lề Diễn đàn@Khuyến nông.

Mặc dù vậy, ông Vĩnh cũng thẳng thắn nhìn nhận việc tiêu thụ nông sản hiện nay còn nhiều khó khăn. Đôi khi nông sản của người dân làm ra có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, nhưng vẫn khó tiêu thụ do chưa phát triển được chuỗi liên kết. Do đó, diễn đàn có ý nghĩa lớn trong việc kết nối nhà sản xấut - nhà phân phối/tiêu thụ.

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, cho biết xây dựng chuỗi liên kết đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, nhất là trong bối cảnh biến động thị trường, rào cản thương mại, chi phí sản xuất tăng cao...

Theo bà Vũ Thị Hương, đến nay Hà Nội đã xây dựng và đang duy trì tốt 926 chuỗi liên kết nông sản, thực phẩm an toàn. Điển hình như: Chuỗi gạo Khu Cháy, thịt lợn A-Z, nấm Nghĩa Minh, rau an toàn Văn Đức... Giá trị từ chuỗi liên kết mang lại rất lớn nhưng tính bền vững hiện nay lại chưa thực sự cao.

“Dù còn nhiều thách thức nhưng TP xác định việc xây dựng các chuỗi liên kết là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thông qua diễn đàn, Sở NN&PTNT Hà Nội mong muốn tạo kênh kết nối để chủ thể sản xuất, đơn vị phân phối/tiêu thụ và nhà quản lý gặp gỡ, trao đổi, xây dựng định hướng hợp tác lâu dài, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp…” - bà Vũ Thị Hương nhấn mạnh.