Hà Nội: Truy tố người đàn ông đâm vợ tử vong ở Hà Đông

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trước thời điểm xảy ra án mạng, Nguyễn Hải Hà và vợ đã xảy ra mâu thuẫn. Khi ăn cơm, người đàn ông này đã không tiết chế được dùng dao đâm vợ tử vong.

 Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ án.
Mới đây, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hải Hà (SN 1977, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n - Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.
Theo cáo trạng truy tố bị can thể hiện, Nguyễn Hải Hà có quan hệ vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1981) và cùng sống tại địa chỉ phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Hai người có hai con chung (sinh năm 2001 và sinh năm 2007). Trong quá trình chung sống, Hà và chị Huyền phát sinh mâu thuẫn, nhiều lần cãi chửi nhau.
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/9/2019, trong khi ăn cơm tối tại nhà riêng thì vợ chồng Hà xảy ra mẫu thuẫn cãi chửi nhau xoay quanh trách nhiệm đối với con cái. Bực tức, Hà cầm bát đũa ném chị Huyền nhưng không trúng thì bị vợ cầm chiếc cốc uống nước bằng sứ đập trúng phía sau đầu. Không kiểm soát được bản thân, Hà liền vào góc bếp lấy con dao bằng kim loại màu trắng, đầu nhọn (kích thước lưỡi dài 20,5cm, phần rộng nhất của lưỡi dao 3cm) rồi quay lại.
 Nguyễn Hải Hà bị bắt sau khi gây án.
Cùng lúc này, chị Huyền chạy đến đứng đối diện với Hà thì bị chồng cầm dao bằng tay phải đâm 1 nhát theo hướng chếch chéo từ dưới lên trên, từ trái sang phải, trúng vùng ngực bên trái khiến nạn nhân tử vong. Thấy chị Huyền chết, Hà nhanh chóng ra cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông và Công TP Hà Nội đã phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường và kết luận nạn nhân Nguyễn Thị Huyền tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Quá trình điều tra, gia đình nạn nhân đề nghị xử lý bị can Nguyễn Hải Hà theo quy định của pháp luật. Về dân sự, người thân của chị Huyền sẽ đề nghị bồi thường khi tới đây vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần