Hà Nội tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33
Kinhtedothi - Chiều 7/1, Thành uỷ - HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).
Tham dự buổi lễ, về phía T.Ư có Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương; Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Về phía TP Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Bạch Liên Hương; Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Tuấn Long.
Dự buổi lễ còn có lãnh đạo Đoàn thể thao Hà Nội và gần 300 HLV, VĐV của Đoàn thể thao Hà Nội tại SEA Games 33.
Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.
Thể thao Hà Nội đóng góp 79 huy chương
SEA Games là sự kiện thể thao lớn nhất trong khu vực, được tổ chức 02 năm một lần tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam (Đông Timor chưa tổ chức lần nào). SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9/12/2025 đến ngày 20/12/2025 với khoảng 13.000 người đến từ 11 quốc gia tham dự.
Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Tuấn Long báo cáo tại buổi lễ.
Báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, SEA Games 33 đã tổ chức thi đấu 54 môn thể thao, trong đó 50 môn tính huy chương với 574 bộ huy chương gồm: Thể thao dưới nước; Bắn cung, Điền kinh, Bóng chày và Bóng mềm, Bóng rổ, Cầu lông, Billards & Snooker, Bowling, Boxing, Đua thuyền, Cờ vua, Cricket, Xe đạp, Đua ngựa, Thể thao điện tử, Trượt ván, Đấu kiếm, Bóng sàn, Bóng đá, Golf, Thể dục, Bóng ném, Khúc côn cầu, Khúc côn cầu trên băng, Trượt băng, Judo, Jujitsu, Kabaddi, Karate, Kickboxing, Năm môn phối hợp hiện đại, Muay, Bóng lưới, Pencak Silat, Bi sắt, Bóng bầu dục, Đua thuyền buồm, Cầu mây, Bắn súng, Squash, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt, Teqball, Ba môn phối hợp, Bóng chuyền, Cử tạ, Bóng gỗ, Vật, Wushu. Ngoài ra, 4 môn biểu diễn với 18 bộ huy chương: Thể thao trên không, Đĩa bay, Kéo co, Võ thuật tổng hợp.
TP Hà Nội trao thưởng 3 tỉ đồng cho Đoàn thể thao Hà Nội tại SEA Games 33
"Thể thao Hà Nội đóng góp 210 thành viên (1 cán bộ đoàn, 40 HLV, 169 VĐV) tại SEA Games 33 trong thành phần của Đoàn Thể thao Việt Nam. Số lượng VĐV Hà Nội góp mặt tại SEA Games 33 là 169/841 VĐV đạt tỷ lệ 20,10 %.Thể thao Hà Nội tham gia thi đấu 30 môn trên tổng số 50 môn tại SEA Games 33 ở các môn: Bắn cung, Bắn súng, Bi sắt, Bóng bàn, Bóng đá, Bóng ném, Bóng rổ, Bowling, Boxing, Bơi, Cầu lông, Cầu mây, Cờ, Cử tạ, Điền kinh, Đua thuyền, Golf, Judo, Jujitsu, Karate, Kickboxing, Kiếm quốc tế, Muay, Nhảy cầu, Taekwondo, Quần vợt, Thể dục, Vật, Wushu, Xe đạp, Võ thuật tổng hợp, Sailing, Trượt băng" - ông Phạm Tuấn Long cho biết
TP Hà Nội cũng thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá U22 quốc gia vì ngôi vô địch đầy thuyết phục tại SEA Games 33.
Cũng theo Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, dù số lượng VĐV Hà Nội được triệu tập tham gia thi đấu SEA Games 33 khiêm tốn so với số lượng VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam nhưng các HLV, VĐV Hà Nội đã nỗ lực hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thi đấu với quyết tâm cao nhất, góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam là xếp trong tốp 3 quốc gia dẫn đầu tại Đại hội, cụ thể: Thể thao Hà Nội đóng góp 79 huy chương các loại: 29 HCV, 23 HCB và 27 HCĐ trên tổng số 278 huy chương, bao gồm 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ của Đoàn Thể thao Việt Nam. Số lượng HCV Thể thao Hà Nội giành được là 29/87 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam, đạt tỷ lệ 33,33 %.
VĐV kỳ cựu môn Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành phát biểu tại buổi lễ.
Thay mặt các vận động viên tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội tại SEA Games 33 phát biểu tại buổi lễ, VĐV kỳ cựu môn Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành cho biết: “vốn sinh ra ở Hà Nội, từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành VĐV khoác áo Thủ đô. Ước mơ ấy đã được Hà Nội chắp cánh, giúp tôi đoạt được nhiều thành tích tại các đấu trường quốc tế. Gần đây nhất tại SEA Games 33, tôi đã giành HCV ở nội dung xà kép và huy chương đồng ở nội dung xà đơn”.
Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Karate Việt Nam Dương Hoàng Long cũng khẳng định những thành công mà Karate Hà Nội đạt được trong thời gian qua là nhờ sự quan tâm, đầu tư bài bản và chuyên nghiệp của thành phố Hà Nội. Tại SEA Games 33, Karate Hà Nội đã đóng góp 3/6 huy chương vàng, góp phần quan trọng vào vị trí dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 33 của Karate Việt Nam.
Hà Nội từng bước vươn ra, tiếp cận đấu trường châu lục và thế giới
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân Thủ đô nói riêng xúc động, tự hào đón nhận những thành tích mà Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được trong thời gian diễn ra SEA Games 33. Trong thành tích chung đó có những đóng góp công quan trọng của thể thao Hà Nội khi chiếm tỉ lệ 33,3% trên tổng số huy chương của thể thao Việt Nam và Hà Nội cũng đã có nhiều VĐV, nhiều bộ môn thi đấu đoạt thành tích xuất sắc tại Đại hội.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.
"Thành tích của Thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 chính là những phần thưởng cao quý, xứng đáng đối với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của lực lượng huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội; là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hết mình của gia đình và người thân các HLV, VĐV. Đồng thời, sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng, đầu tư bài bản của TP Hà Nội về chiến lược phát triển thể dục thể thao Thủ đô, nhất là định hướng phát triển thể thao thành tích cao của Hà Nội trong nhiều năm qua theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường châu Á và thế giới” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh.
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, TP Hà Nội đã bố trí nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ luyện tập và thi đấu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó đã có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với HLV, VĐV và tổ chức cho VĐV đi tập huấn, thi đấu tại các nước có nền thể thao phát triển.
Ngoài ra, TP Hà Nội đã tạo điều kiện để các đoàn VĐV được giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu tại các giải thể thao quốc tế uy tín. Đặc biệt, TP Hà Nội cũng có chủ trương tăng cường sử dụng nguồn lực chuyên gia nước ngoài trực tiếp huấn luyện cho các VĐV Hà Nội. Những quyết sách đó thể hiện quyết tâm của Hà Nội đầu tư vào các môn thể thao nằm trong hệ thống Asiad, Olympic, lấy đấu trường SEA Games làm cơ sở từng bước vươn ra, tiếp cận đấu trường châu lục và thế giới.
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Bạch Liên Hương; Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Tuấn Long trao Bằng khen và hoa cho các HLV, VĐV tiêu biểu.
Tại buổi lễ, Hà Nội đã công bố và trao thưởng 3 tỉ đồng cho Đoàn thể thao Hà Nội tại SEA Games 33. Ngoài ra, Hà Nội cũng thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá U22 quốc gia vì ngôi vô địch đầy thuyết phục tại SEA Games 33.
Trích dẫn
Trong số các môn thể thao Đoàn Thể thao Việt Nam giành được huy chương tại SEA Games 33, Thể thao thành tích cao Hà Nội đã phấn đấu và đạt được HCV ở nhóm môn Olympic, Asiad với vai trò chủ lực cho Thể thao Việt Nam như: Đua thuyền (04 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ), Karate (03 HCV, 01 HCB), Điền kinh (02 HCV, 02 HCB), Kiếm (02 HCV, 01 HCB, 05 HCĐ), Bóng đá (02 HCV, 01 HCB), Vật (02 HCV, 01 HCB), Cờ (02 HCV), Cầu mây (01 HCV, 04 HCB, 01 HCĐ), Bóng ném (01 HCV, 01 HCB), Boxing (01 HCV, 01 HCB), Wushu (01 HCV, 01 HCB), Thể dục (01 HCV, 02 HCĐ), Muay (01 HCV, 02 HCĐ), Kickboxing Muay (01 HCV, 01 HCĐ), Bắn súng (01 HCV), Taekwondo (01 HCV), Bowling (01 HCV) … Bên cạnh đó, môn thể thao truyền thống tiếp tục được phát huy như: Bi sắt (02 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ). Ngoài ra, Các VĐV môn: Jujitsu, Bơi, Judo, Cầu lông, Cử tạ, Golf, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bắn cung, Nhảy cầu … đều góp nhiều HCB, HCĐ.

Tấm gương sáng của thể thao Hà Nội tại SEA Games 33
Kinhtedothi – Đấu kiếm Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 33. Trong đó, Nguyễn Xuân Lợi – vận động viên lớn tuổi nhất của đấu kiếm Hà Nội nói chung và nội dung kiếm chém nói riêng nhưng đã giành 2 HCV để đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

U23 Việt Nam tự tin cho đấu trường châu lục sau Huy chương Vàng tại SEA Games 33
Kinhtedothi - U23 Việt Nam chính thức hội quân để chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik khá thoải mái và tự tin cho đấu trường châu lục sau tấm HCV tại SEA Games 33.

Thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế tại SEA Games 33
Kinhtedothi - Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong đó, thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế và đóng vai trò là trung tâm thể thao hàng đầu của cả nước khi giành 79 huy chương.






