Hà Nội: Xe khách cháy dữ dội ở đường trên cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang lưu thông ở đường trên cao thì chiếc xe khác bất ngờ phát ra tiếng nổ. Sau tiếng nổ lớn là khói và lửa bốc lên dữ dội bao chùm chiếc xe.

Vụ cháy xe khách trên xảy ra vào khoảng 17h30, chiều 15/11, tại đường trên cao, đoạn qua khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội.
Sau tiếng nổ là ngọn lửa bao chùm chiếc xe.
Sau tiếng nổ là ngọn lửa bao chùm chiếc xe.
Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, đội phó đội cảnh sát giao thông số 14, Công an Hà Nội cho hay vụ cháy xảy ra khoảng 17h45 ở đoạn đường trên cao chạy qua khách sạn Mường Thanh, hướng ra khỏi Hà Nội.

Vào thời điểm này, một nhân chứng trực tiếp cho hay, bất ngờ có tiếng nổ lớn. Tiếp đó khói và lửa bốc lên dữ dội.

Nhiều hành khách trên xe hoảng hốt đập cửa lao ra ngoài. Chỉ trong ít phút, toàn bộ chiếc xe bốc cháy dữ dội.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 14 đã tiến hành phân làn, khoanh vùng hiện trường để tiến hành chữa cháy," ông Dầu cho hay.
Khoảng gần 1 tiếng sau đám cháy đã được dập tắt.
Khoảng gần 1 tiếng sau đám cháy đã được dập tắt.
Cho tới khoảng 18h10, theo Trung tá Dầu, đám cháy đã được khống chế. Chiếc xe chỉ còn trơ khung trên đường.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đội cảnh sát giao thông 14 đã huy động 3 tổ công tác gốm hơn 10 cán bộ chiến sỹ có mặt, khẩn trương sơ tán những người trên xe, phân luồng giao thông tránh xảy ra ùn tắc.

Được biết, xe khách này chở học sinh từ Hưng Yên lên huyện Phúc Thọ (Hà Nội) để tham quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần