Hà Tĩnh: Cắt bỏ thành thùng cơi nới 316 phương tiện vận tải

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đến nay tại tỉnh Hà Tĩnh đã có 316 phương tiện vận tải được cắt bỏ thành thùng cơi nới sai quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông
Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông

Thực hiện Kế hoạch số 299, ngày 13/6/2022 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch tập trung xử lý chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và chở quá tải trọng.

Sau 20 ngày ra quân cao điểm, Công an Hà Tĩnh đã tuyên truyền, ký cam kết gần 2.400 chủ phương tiện, lái xe chấp hành các quy định của pháp luật trong vận chuyển hàng hóa; vận động các chủ phương tiện, lái xe tự giác tháo dỡ, cắt bỏ thành thùng cơi nới đối với 316 phương tiện vận tải. Cũng trong thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh lập biên bản xử lý 1.826 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Các chủ phương tiện, lái xe tự giác cắt bỏ thành thùng cơi nới sai quy định
Các chủ phương tiện, lái xe tự giác cắt bỏ thành thùng cơi nới sai quy định

Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm, riêng đối với các chủ phương tiện đã ký cam kết, nếu sau này phát hiện vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng, yêu cầu hạ tải, cắt thành thùng trở về đúng thiết kế và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình cắt bỏ thành thùng cơi nới có sự kiểm tra, giám sát của lực lượng cảnh sát giao thông
Quá trình cắt bỏ thành thùng cơi nới có sự kiểm tra, giám sát của lực lượng cảnh sát giao thông
Cắt bỏ thành thùng cơi là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát, hạn chế xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép.
Cắt bỏ thành thùng cơi là giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát, hạn chế xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép.

Đợt cao điểm xử lý phương tiện vi phạm, nhất là xe chở quá khổ, quá tải trọng, xe cơi nới, cải tạo kích thước thành thùng không đúng với thông số kỹ thuật ở tỉnh Hà Tĩnh sẽ góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần