Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: lập chốt kiểm soát người ra, vào khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy

Kinhtedothi - Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, tỉnh Hà Tĩnh đã lập các chốt kiểm soát người ra, vào khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy.

Những ngày này, nền nhiệt ở tỉnh Hà Tĩnh giao động từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, nắng nóng gay gắt. Tại khu vực rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã phối hợp lập chốt kiểm soát người ra, vào rừng

Các chốt kiểm soát duy trì lực lượng trực gác, tuyên truyền, ngăn cấm những hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là không mang lửa vào rừng trong thời kỳ cao điểm nắng nóng

Sổ theo dõi người ra, vào rừng được ghi chép đầy đủ các thông tin, góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng.

“Mùa nắng mọi người thường vào hồ Suối Tiên để giải nhiệt, nhất là các em học sinh, chỉ cần sơ suất nhỏ khi sử dụng lửa là có thể xảy ra cháy rừng. Do vậy, chúng tôi tập trung kiểm soát, ngăn cấm, người không phận sự và không có lý do chính đáng thì tuyệt đối không được vào rừng, góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra hỏa hoạn” - anh Nguyễn Quốc Chiến, trực gác tại chốt đường vào hồ Suối Tiên, thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có khoảng 120.000 ha rừng (thông, keo, bạch đàn tái sinh) dễ cháy.

Mùa nắng nóng, các địa phương, lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng ở tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, xác định vùng rừng trọng điểm, dễ cháy để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa.

Tại các đường mòn, lối mở ra, vào rừng được lắp đặt sào chắn và hệ thống cảnh báo phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trên những vách đá ở khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy được viết chữ cấm lửa vừa góp phần tuyên truyền vừa giảm chi phí lắp đặt các công trình phòng cháy, chữa cháy.

Hệ thống camera giám sát được kích hoạt đồng bộ, góp phần phát hiện sớm các điểm phát lửa để ứng cứu kịp thời. Việc lắp đặt camera giám sát tại các Hạt Kiểm lâm góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, khẳng định bước tiến mới trong chuyển đổi số của ngành Lâm nghiệp.

Trên các chòi canh lửa, các chủ rừng duy trì lực lượng trực gác, sử dụng các phương tiện, thiết bị để theo dõi diễn biến của rừng, phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy.

"Đơn vị tập trung bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động kiểm tra, rà soát, triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong thời kỳ cao điểm nắng nóng, ngành Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", tăng cường trực gác, giám sát người ra, vào rừng, phát hiện sớm các điểm phát lửa để kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt đám cháy, không cho bùng phát ra diện rộng" - đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh thông tin. 

Hà Tĩnh: chủ động các phương án phòng, chống cháy rừng

Hà Tĩnh: chủ động các phương án phòng, chống cháy rừng

Quảng Ninh: trong đêm 12/4 xảy ra 2 vụ cháy rừng lớn

Quảng Ninh: trong đêm 12/4 xảy ra 2 vụ cháy rừng lớn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nghịch lý đô thị và bài toán hạ tầng ngầm của Hà Nội

Nghịch lý đô thị và bài toán hạ tầng ngầm của Hà Nội

01 Feb, 03:26 PM

Kinhtedothi - Việc nhiều tuyến đường tại các đô thị thường xuyên bị đào lên lấp xuống để thi công hạ tầng ngầm cho thấy một lỗ hổng lớn về tư duy kỹ thuật, sự lạc hậu trong công nghệ và một hệ thống quản trị đô thị đang thiếu đi sự kết nối đồng bộ.

Sát Tết sửa nhà: thợ “cháy lịch”, giá vật tư tăng từng ngày

Sát Tết sửa nhà: thợ “cháy lịch”, giá vật tư tăng từng ngày

01 Feb, 01:44 PM

Kinhtedothi - Càng sát Tết, nhu cầu sơn sửa, cải tạo nhà cửa càng tăng mạnh, kéo theo cảnh thợ thi công “cháy lịch”. Trong khi đó, giá vật tư hoàn thiện như sơn, chống thấm, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát… liên tục nhích lên, khiến không ít gia đình rơi vào thế bị động.

Hệ thống giao thông xứng tầm

Hệ thống giao thông xứng tầm

01 Feb, 09:51 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đã được định hướng phát triển, tái cấu trúc theo mô hình đô thị Đa cực - Đa trung tâm, Đa tầng - Đa lớp, TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với tầm nhìn 100 năm. Để đáp ứng đòi hỏi đó, TP phải có một hệ thống giao thông đô thị xứng tầm, kết nối chặt chẽ giữa các cực tăng trưởng, làm nổi bật vai trò trung tâm trong Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng cũng như của cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ