Hacker Nhâm Hoàng Khang bị tuyên phạt 10 năm tù

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài việc tuyên 10 năm tù đối với hacker Nhâm Hoàng Khang, TAND TP Hồ Chí Minh còn kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi bị cáo xâm phạm trái phép mạng máy tính. 

Sáng 6/1, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” theo điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với bị cáo Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù.

Ngoài mức án nêu trên, HĐXX phiên tòa sơ thẩm còn kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi bị cáo Khang xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của người khác.

Hacker Nhâm Hoàng Khang bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 10 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm sáng 6/1.
Hacker Nhâm Hoàng Khang bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 10 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm sáng 6/1.

Theo cáo trạng, vào năm 2018 ông Vũ Ngọc Châu thành lập website https://t-rex.exchange (sàn T-Rex) cho người có nhu cầu mua bán các đồng tiền mã hóa (bitcoin, Ethereum, USDT) thực hiện giao dịch có thu phí dịch vụ. Khách hàng đăng ký mở tài khoản phải cung cấp thông tin cá nhân như: Số ĐTDĐ, hình ảnh, CMND hoặc CCCD, địa chỉ email…

Khoảng tháng 10/2020, Khang truy cập vào sàn T-Rex và mở nhiều tài khoản. Ngày 1/11/2020, Khang xâm nhập và chiếm quyền điều khiển bằng tài khoản của nhân viên sàn T-Rex, chiếm đoạt được 29.672,36126 USDT (khoảng 685 triệu đồng thời điểm này). Phát hiện bị xâm nhập bất thường, nên kỹ thuật sàn T-Rex khóa tài khoản của Khang để tránh bị bán số tiền trên.

Sau đó, Khang vào Group Telegram của sàn T-Rex yêu cầu mở tài khoản, và trả lại số USDT đã chiếm đoạt, nhưng không được chấp thuận. Sàn T-Rex yêu cầu phải xác thực thông tin cá nhân đối với tài khoản mới được rút tiền. Khang thuê người lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook, chụp ảnh để xác thực tài khoản trên sàn T-Rex, nhưng vẫn bị khóa tài khoản.

Tiếp đó, Khang truy cập vào sàn T-Rex đánh cắp thông tin 29.000 khách hàng, nhắn tin đe dọa sẽ đánh sập sàn T-Rex và yêu cầu phải đưa 20.000 USD mới cung cấp thông tin khắc phục lỗi. Bị uy hiếp, phía ông Châu đã chuyển khoản cho Khang nhiều lần với số tiền 291,8 triệu đồng, đến giữa năm 2021 ông Châu gửi đơn tố cáo đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an.

Qua quá trình điều tra, ngày 1/10/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Nhâm Hoàng Khang về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, và tiến hành bắt giữ Khang tại TP Cần Thơ. Tại cơ quan điều tra, Khang khai truy cập sàn T-Rex để đăng ký mở nhiều tài khoản, không đánh cắp thông tin 29.000 khách hàng để nhắn tin đe dọa, tống tiền chủ sàn.

Đối với số tiền 291,8 triệu đồng nhận từ phía ông Châu, hacker Nhâm Hoàng Khang cho rằng do phía ông Châu tự trả công vì Khang phát hiện ra lỗ hổng của sàn giao dịch. Nhưng cơ quan điều tra xác định Khang đã nhắn tin đe dọa ông Châu để tống tiền.

Ngoài việc xâm nhập, đánh cắp thông tin trên sàn T-Rex, Khang còn xâm nhập vào tài khoản Facebook “Đạo Diễn Hoa Hạ” của bà Phan Thị Ánh Phượng để lấy cắp thông tin và cung cấp qua zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, hiện đang là bị can trong vụ án khác). Do bà Phượng không bị thiệt hại nên không tố cáo Khang.

Bên cạnh đó, Khang còn lấy cắp danh sách 85 tài khoản của người dùng online của báo điện tử VOV. Sau đó, báo điện tử VOV có văn bản xác định “85 tài khoản Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online vào thời điểm đó của hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ. Danh sách này chỉ có tên tài khoản nên không thể dùng để đăng nhập vào website này được; 85 tài khoản này không phải tài khoản cho người quản trị mà chỉ là tài khoản của người dùng bình thường; website http://noibo.vov.vn để phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV, không liên quan đến website báo điện tử VOV”. Do đó, cơ quan điều tra đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính đối với Nhâm Hoàng Khang.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Khang vẫn cho rằng mình không có tội, bản thân hành nghề công nghệ thông tin chuyên dò lỗi trên các mạng để lấy tiền công. Cáo trạng truy tố không đúng và gây oan sai cho bị cáo. Việc ông Châu đưa tiền cho Khang là giao dịch bình thường vì Khang tham gia cuộc thi dò lỗi của sàn T-Rex, Khang không cưỡng đoạt tài sản của ông Châu…

Về phía đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt hacker Nhâm Hoàng Khang từ 8-9 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, từng lĩnh án về tội sử dụng trái phép chất ma túy, không hối cải…, nên tuyên phạt 10 năm tù.

Vụ án này, trước đó TAND TP Hồ Chí Minh đã từng trả hồ sơ cho Viện KSND để điều tra bổ sung hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo điều 289 Bộ luật Hình sự 2015, nhưng Viện KSND vẫn giữ quan điểm chỉ truy tố tội “Cưỡng đoạt tài sản”.