Hai đối thủ Trung Đông nối lại quan hệ ngoại giao sau 7 năm lạnh nhạt

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm 6/6, Iran đã mở cửa trở lại đại sứ quán của nước này tại Ả Rập Saudi sau 7 năm đóng cửa, tái khẳng định việc nối lại mối quan hệ song phương sẽ góp phần vẽ lại bản đồ ngoại giao của khu vực.

Theo đó, Phái bộ Iran tiếp tục hoạt động tại cơ sở cũ ở khu ngoại giao của Riyadh - gần đại sứ quán Syria, nơi cũng dự kiến sẽ sớm mở cửa trở lại sau khi Ả Rập Saudi tiếp cận Damascus.

Các đại biểu Iran và Ả Rập Saudi tham dự lễ mở lại đại sứ quán Iran tại Riyadh, Ả Rập Saudi, ngày 6/6/2023. Ảnh: AFP
Các đại biểu Iran và Ả Rập Saudi tham dự lễ mở lại đại sứ quán Iran tại Riyadh, Ả Rập Saudi, ngày 6/6/2023. Ảnh: AFP

“Chúng tôi coi hôm nay là một ngày quan trọng trong quan hệ của Cộng hòa Hồi giáo Iran và Vương quốc Ả Rập Saudi,” Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Bigdeli phát biểu tại lễ thượng cờ. “Sự hợp tác giữa các quốc gia đang bước vào một kỷ nguyên mới.”

Vào tháng 3, Iran và Ả Rập Saudi đã nhất trí mở lại đại sứ quán tại hai nước, đồng thời hướng tới việc nối lại quan hệ, sau khi Riyadh đơn phương cắt đứt quan hệ vào năm 2016.

Ả Rập Saudi vẫn chưa xác nhận khi nào họ sẽ mở đại sứ quán tại Tehran hay lựa chọn đại sứ, dù một phái đoàn Saudi đã đến thăm thủ đô Iran hồi tháng 4. 

Việc mở cửa hôm 6/6 trùng với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Ả Rập Saudi, diễn ra khi vương quốc dầu mỏ này đang củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đối thủ của Washington.

Ả Rập Saudi đã cắt đứt quan hệ với Iran vào năm 2016 sau khi đại sứ quán nước này ở Tehran và lãnh sự quán ở thành phố Mashhad phía tây bắc bị tấn công trong các cuộc biểu tình phản đối Riyadh hành quyết giáo sĩ Shiite Nimr al-Nimr.

Sau nhiều năm bất hòa, hai đối thủ nặng ký ở Trung Đông đã bất ngờ ký một thỏa thuận hòa giải tại Trung Quốc vào ngày 10/3.

Kể từ đó, Ả Rập Saudi đã khôi phục quan hệ với đồng minh Syria của Tehran và tăng cường thúc đẩy hòa bình ở Yemen, nơi nước này trong nhiều năm đã dẫn đầu một liên minh quân sự chống lại lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn.