Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Dương: Cam kết tiến hành phá dỡ công trình vi phạm trong tháng 5

Kinhtedothi - Lợi dụng giai đoạn địa phương căng mình chống dịch Covid-19, Công ty Phương Trung đã kịp hoàn thiện những hạng mục công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đây cũng là bài học trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các địa phương.
Căn biệt thự "khủng" được xây dựng trên khu đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng. Ảnh: Vĩnh Quân

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần thương mại Phương Trung (Công ty Phương Trung) mua lại đất nông nghiệp (đất trồng cây) của 40 hộ dân, diện tích khoảng 14.000m2 tại xã Hồng Hưng (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Khu đất này đang nằm trong ranh giới thu hồi để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Gia Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ghi nhận thực tế, trong khu vực Nhà máy nhôm Hưng Phát của Công ty Phương Trung tại xã Hồng Hưng, đơn vị này đã tự ý xây công trình nhà ở kiên cố với diện tích 374m2; tự đào ao nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng 5.000m2 cùng nhiều hạng mục công trình phụ trợ như đường đi, sân vườn, bể trên diện tích đã mua của các hộ dân.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Văn Luận - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Hưng cho biết, Công ty Phương Trung tự ý mua lại ruộng của các hộ dân và chuyển nhượng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sai phạm của Công ty diễn ra từ năm 2020 đến tháng 11/2021. Trong giai đoạn đó địa phương tập trung chống dịch Covid-19. Do địa điểm xây dựng công trình nằm xa trung tâm, một bên bị chắn bởi nhà máy nhôm Hưng Phát, 2 bên còn lại bị chắn bởi cánh đồng cho nên công tác quản lý, giám sát, phát hiện chưa kịp thời.

''Thời điểm chúng tôi phát hiện, công trình đã xây dựng xong và đi vào sơn hoàn thiện. UBND xã đã yêu cầu tạm dừng và gửi báo cáo lên huyện để đề nghị hướng giải quyết vì vi phạm quá lớn, vượt thẩm quyền của xã", ông Phạm Văn Luận nói.

Công trình  xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Vĩnh Quân

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Hồng Hưng, chính quyền địa phương đã nhiều lần liên lạc với Công ty Phương Trung, yêu cầu phối hợp để giải phóng mặt bằng, dỡ bỏ công trình. Nếu Công ty không tự nguyện dỡ bỏ, địa phương có phương án phối hợp với huyện để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công khu công nghiệp. Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện đã thống nhất sẽ chi trả tiền giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho các hộ dân. Về phía Công ty và người dân sẽ tự giải quyết với nhau.

Trao đổi với phóng viên ngày 17/5, ông Đỗ Văn Sáng - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc khẳng định, huyện đã chỉ đạo xã cho tháo dỡ và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý đất đai trên địa bàn xã Hồng Hưng.

Phóng viên đã chủ động liên lạc với ông Nguyễn Tiến Dũng - đại diện cho Công ty Phương Trung thì vị này cho biết: “Công ty sẽ tiến hành phá dỡ công trình vi phạm này và cam kết với chính quyền thực hiện trong tháng 5/2022”.

Tại biên bản cam kết ngày 4/5/2022, ông Nguyễn Tiến Dũng thừa nhận sai phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Gia Lộc. Đồng thời, cam kết chấp hành việc lập phương án bồi thường theo đơn giá đất nông nghiệp, không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì với các công trình vi phạm. Tài sản trên đất sẽ tự tháo dỡ trả lại nguyên trạng ban đầu và bàn giao mặt bằng huyện Gia Lộc trước ngày 31/5. Sau thời gian trên mà không thực hiện, UBND xã và Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện xử lý giải tỏa và Công ty hoàn toàn chịu kinh phí giải tỏa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ