Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị

KTĐT - Trong 2 ngày làm việc 25 và 26/7, Tập thể UBND TP Hà Nội họp phiên thường kỳ tháng 7, bàn thảo nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội: Đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Thành Cổ Loa; Xây dựng tuyến ĐSĐT số 3 đoạn từ Ga Hà Nội - Hoàng Mai; Quy hoạch xây dựng huyện Phúc Thọ và Sóc Sơn...
 

Khách thập phương tham quan Lầu công chúa tại Hoàng thành Thăng Long.Ảnh: Văn Phúc
 
 
Ngay trong sáng 25/7, tại Phiên họp, cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long (HTTL) và Khu di tích Thành Cổ Loa (TCL), Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết: "TP đang tập trung cho Quy hoạch chung Thủ đô, trong đó quan tâm đến quy hoạch của các di sản như HTTL và TCL, để giá trị lịch sử không chỉ được bảo tồn mà còn phát huy hiệu quả".
 
Lưu ý bảo tồn điện Kính Thiên
 
Theo báo cáo của Ban Chủ nhiệm đồ án (Viện QH - KT nông thôn và đô thị), Quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm HTTL xây dựng theo 3 nhiệm vụ Chính phủ đã phê duyệt là: Quy hoạch chi tiết khu HTTL - Hà Nội; Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm HTTL - Hà Nội; Nhiệm vụ quản lý quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị Khu di tích trung tâm HTTL - Hà Nội. 
 
Thông qua tư liệu, bản đồ, đồ án đã nhận diện sự thay đổi của Kinh thành Thăng Long qua các thời kỳ lịch sử: Cấm thành Thăng Long thời Nguyễn, một số di tích, giá trị của khu Thành cổ, giá trị khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, giá trị toàn cầu được UNESCO công nhận, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng giao thông, hiện trạng các công trình kiến trúc cây xanh... 
 
KTS Vũ Đình Thành, Phó Viện trưởng Viện QH - KT nông thôn và đô thị, Chủ nhiệm đồ án cũng đã đề xuất các phương án để kết nối không gian lịch sử giữa khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu với khu trung tâm HTTL bằng biện pháp xây dựng lối đi ngầm xuyên qua đường Hoàng Diệu hoặc đổi đường Hoàng Diệu thành tuyến phố đi bộ. Và để kết nối giữa điện Kính Thiên và cửa Đoan Môn cần di chuyển nhà Cục Tác chiến...
 
Qua 10 lần đóng góp ý kiến, đồ án nhận được sự nhất trí cao về cách thức đặt vấn đề, quan điểm quy hoạch và các giải pháp do đơn vị tư vấn đề xuất. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh vẫn băn khoăn với đề xuất xây dựng lối đi ngầm xuyên qua đường Hoàng Diệu có thật sự cần thiết, trong khi đã có đường hướng chuyển đổi tuyến đường Hoàng Diệu thành tuyến phố đi bộ và không gian di tích hiện tại là không gian nổi. Đó là chưa kể dưới lòng đất của khu vực này sẽ động chạm đến rất nhiều dấu vết di tích. 
 
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng, Đồ án mới chỉ chú trọng đến bảo tồn mà chưa thể hiện được các yêu cầu của việc phát huy giá trị. Đồ án coi khu di tích trung tâm HTTL là công viên văn hóa lịch sử, thì cần thể hiện yếu tố lịch sử để bảo tồn và phát huy giá trị. Ban Chủ nhiệm đồ án cần đánh giá lại giá trị kiến trúc của 119 công trình, xem xét công trình nào cần bảo tồn, công trình nào cần phục dựng và công trình nào cần hạ giải hay bổ sung. 
 
 
 
Đông đảo khách thập phương dự lễ hội Cổ Loa.Ảnh: Trần Sơn
 
Trong hạng mục bảo tồn, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đặc biệt lưu ý việc bảo tồn điện Kính Thiên phải đưa vào nội dung trọng điểm. Bởi, phục dựng là chủ trương của TP và chúng ta hoàn toàn có điều kiện để phục dựng, phục chế. Hiện tại, khu di tích chưa có được hình ảnh đặc trưng của khu vực Hoàng cung quy mô lộng lẫy như sử sách ghi lại. Vì vậy, chúng ta nên khẳng định điểm nhấn là khu vực các cổng và điện Kính Thiên. Cố gắng từ nay đến năm 2020 tập trung phục dựng để khách tham quan có thể nhìn thấy và hình dung, chứ không mang tính tưởng tượng như hiện nay. Được biết, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đang xây dựng đồ án phục dựng điện Kính Thiên. Dự kiến sẽ trình UBND TP xem xét vào tháng 8/2013. 
 
Bên cạnh lưu ý về vấn đề bảo tồn, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh đến quy hoạch hạ tầng giao thông xung quanh, nghiên cứu lại khu vực kết nối không gian giữa quảng trường Ba Đình, khu Phủ Chủ tịch và khu di tích, kết nối không gian bên trong giữa trung tâm HTTL và khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Phía trước quảng trường Đoan Môn phải giữ đúng là sân của cổng thành, không nên gây cản trở hoạt động của cộng đồng bên ngoài hướng vào. Sau Hậu Lâu đến sân điện Kính Thiên phải bảo tồn không gian cổ kính; rà soát các hạng mục, bảo tồn Hậu Lâu, Cửa Bắc theo hướng bảo tồn di vật, khai thác bảo tàng ngoài trời gắn với dịch vụ phục vụ du khách... nhằm mục đích phát huy giá trị lâu bền của di tích.
 
Sau hội nghị ngày 25/7, Đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm HTTL sẽ được hoàn chỉnh, xin ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
 
Bảo tồn Thành Cổ Loa cần nhấn mạnh yếu tố con người
 
Đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu dích TCL được xây dựng theo định hướng bảo tồn, phân vùng hoạt động, dự báo phát triển kinh tế, xã hội, các chỉ tiêu chung kiểm soát phát triển, định hướng phát triển hạ tầng, định hướng phát triển giao thông. Đồ án được đánh giá cao, phân tích tương đối kỹ, đề xuất được định hướng, giải pháp quy hoạch cơ bản theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, theo ông Dương Đức Tuấn - Phó Giám đốc Sở QH - KT Hà Nội: "Đồ án mới ở mức đề xuất cơ bản quy hoạch phân khu. Quy trình lấy ý kiến nhân dân chưa hoàn thành. Kinh nghiệm từ làng cổ Đường Lâm nên cần lưu ý đến vấn đề dân sinh". 
 
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng, đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu dí tích TCL không chỉ là bảo tồn mà liên quan đến vấn đề con người. Chính vì vậy cần tôn trọng sự tồn tại hiện có, sự phát triển của dân cư các làng mạc đang sinh sống trong di tích. Tuy nhiên, phải đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, mở rộng kết cấu hạ tầng nhưng không cho phép xây dựng những công trình cao tầng, mặt tiền đắp, trát tùy tiện. Ngoài ra, cần phục dựng, tôn vinh, bảo tồn giá trị lịch sử của các công trình còn lại, đặc biệt là TCL, tiếp đến bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể như truyền thuyết nỏ thần, lễ hội...
 
Vấn đề quy hoạch di sản đã được bàn thảo nhiều trong các hội nghị của TP thời gian qua. Hiện nay, các ngành đã nghiêng về hướng siết chặt quản lý, trong khi đó ở lĩnh vực di sản đòi hỏi sự hài hòa giữa quản lý và phát triển. Điều đó đòi hỏi sự năng động sáng tạo trong tổ chức, linh hoạt trong quản lý và điều hành trong giai đoạn hiện nay để không chỉ được bảo tồn mà còn phát huy giá trị của di sản.
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

19 Dec, 09:34 AM

Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

19 Dec, 08:16 AM

Kinhtedothi- Sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành 234 công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc Kháng chiến sẽ được diễn ra đồng loạt trên khắp cả nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 79 điểm cầu, tạo khí thế và động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Điểm cầu chính tại Hà Nội, 11 điểm cầu trực tiếp tại các tỉnh, thành phố và trực tuyến tới 67 điểm cầu tại các công trình, dự án, kết nối với công trình, dự án khác của bộ, ngành, địa phương đã đăng ký.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Trục thống nhất cho Hà Nội

17 Dec, 05:33 AM

Kinhtedothi - Việc HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ nhằm hoàn thiện một công cụ kỹ thuật, mà còn đặt nền tảng cho tư duy quản trị mới trong bối cảnh Hà Nội vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

16 Dec, 07:49 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ