Hai năm Covid: 10 tỷ phú thế giới giàu gấp đôi

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất chấp những tác động của đại dịch trong 2 năm qua, tài sản của 10 người đàn ông giàu nhất hành tinh vẫn tăng gấp đôi.

10 người đàn ông giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi tài sản trong hai năm đại dịch Covid-19 hoành hành, trong khi đó tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng gia vẫn tăng mạnh, một báo cáo của Oxfam hôm 17/1 cho biết.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AFP
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AFP

Oxfam cho biết các thống kê của mình dựa trên các nguồn dữ liệu toàn diện và cập nhật nhất hiện có, bao gồm Danh sách tỷ phú năm 2021 do tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ tổng hợp.

Forbes đã liệt kê 10 người đàn ông giàu nhất thế giới bao gồm: Giám đốc Tesla và SpaceX, Elon Musk, Jeff Bezos của Amazon, nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, Mark Zuckerberg của Facebook, cựu CEO Microsoft Bill Gates và Steve Ballmer, cựu CEO Oracle Larry Ellison, nhà đầu tư Mỹ Warren Buffet và người đứng đầu tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH, Bernard Arnault.

Theo đó, khối tài sản của nam giới đã tăng từ 700 tỷ USD lên 1,5 nghìn tỷ USD, với tốc độ trung bình 1,3 tỷ USD mỗi ngày. Thông tin được đưa ra trong một cuộc họp báo trước thềm một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo thế giới do Diễn đàn Kinh tế Thế giới bảo trợ.

Oxfam cho biết, đà tăng của khối tài sản do các tỷ phú nắm giữ mạnh hơn nhiều trong thời kỳ đại dịch so với 14 năm trước đó, khi nền kinh tế thế giới đang trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng Phố Wall năm 1929.

Tổ chức gọi sự bất bình đẳng này là "bạo lực kinh tế" - khẳng định bất bình đẳng đang góp phần gây ra cái chết của 21.000 người mỗi ngày do không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bạo lực trên cơ sở giới, nạn đói và biến đổi khí hậu.

Oxfam cũng cho biết thêm, đại dịch đã khiến 160 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói, với các dân tộc thiểu số không phải người da trắng và phụ nữ chịu gánh nặng của tác động do bất bình đẳng tăng cao.

Báo cáo sau một nghiên cứu vào tháng 12/2021 của Oxfam cho thấy tỷ lệ tài sản toàn cầu của những người giàu nhất thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong thời kỳ đại dịch. Oxfam kêu gọi cải cách thuế để tài trợ cho việc sản xuất vaccine trên toàn thế giới cũng như chăm sóc sức khỏe, thích ứng với khí hậu và giảm bạo lực trên cơ sở giới.