Hải Phòng: Cần làm rõ vụ việc Bến xe Thượng Lý bị "cưỡng chế" trong đêm

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đơn gửi báo Kinh tế & Đô thị, Công ty CP Đầu tư và phát triển Kim Khí Hải Phòng cho biết, vào đêm ngày 10/10/2021 đã bị hàng trăm đối tượng lạ mặt mang theo hung khí, phương tiện xe cẩu, xe nâng, sơ mi rơ moóc có hành vi phá cổng phụ khu B của Bến xe khách Thượng Lý nhằm mang đi một số tài sản trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Phía bến xe Thượng Lý đã bất lực vì sự việc xảy ra bất ngờ.

Theo nội dung đơn gửi đến Báo, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng trình bày: Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10/10, ông Nguyễn Đình Tân - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức một nhóm khoảng 100 người mang theo phương tiện, hung khí phá cổng phụ Bến xe khách Thượng Lý tại địa chỉ số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Các đối tượng trên dùng vũ lực khống chế lực lượng bảo vệ, dùng xe cẩu, xe nâng (mang logo Công ty Bê tông Minh Đức) chuyển 12 đốt cẩu tháp kích thước 2mx2m/đốt, trị giá khoảng 480 triệu đồng là tài sản của doanh nghiệp đưa lên 2 xe container chở đi.
Cùng với đó, nhóm người cắt phá cổng sắt, đập phá cửa, tường rào, sử dụng container chặn lối đi lại, sử dụng xích sắt khóa 19 xe khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn gửi tại Bến xe Thượng Lý, gây cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp và các đối tác có liên quan, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và ảnh hưởng an ninh trật tự.
Nhiều đối tượng mang theo hung khí đến cổng B của Bến xe Thượng Lý lấy đi một số tài sản. Ảnh cắt từ clip
Xác nhận thông tin trên, ông Chu Thanh Bình - cán bộ địa chính phường Sở Dầu cho biết, chính quyền địa phương đã có biên bản làm việc giữa bên Công ty TNHH Sơn Trường và đại diện bến xe Thượng Lý. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Công an quận Hồng Bàng xem xét, giải quyết theo quy định.
Ông Phạm Minh Đ. - đại diện Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn thông tin: Đơn vị ký hợp đồng với Công ty CP đầu tư và phát triển Kim khí Hải Phòng, đưa xe vào đúng vị trí mà công ty này bố trí như hợp đồng và đã đóng phí đầy đủ. Tuy nhiên, do bên Công ty Kim khí và Công ty Sơn Trường không biết vì mâu thuẫn gì, xe của đơn vị đã bị nhóm người đến khóa bánh đến nửa tháng qua, gây tổn thất nặng nề.
“Hiện tại đơn vị chúng tôi chưa thể tính được cụ thể con số thiệt hại, nhưng là một doanh nghiệp ở giữa, chúng tôi không liên quan hay biết về mâu thuẫn. Có 19 xe của công ty bị khóa bánh, khiến hợp đồng 10 xe của chúng tôi không giao được cho đối tác, thiệt hại đến 180 triệu đồng tiền đặt cọc, chưa kể đến các tổn thất kinh tế khác trong suốt thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị”, ông Phạm Minh Đ. bức xúc.
 Xe của Công ty Kết Đoàn bị nhóm người đến tự ý dán niêm phong.
Về phía Công ty TNHH Sơn Trường phóng viên đã liên hệ nhằm có thêm thông tin, tuy nhiên chưa nhận được phải hồi.
Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Thành Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Kim khí Hải Phòng cho biết: Trước đó, năm 2019, Công ty Kim khí Hải Phòng có ký nhận thuê 4.383m2 bến bãi với ông Phạm Đăng Khoa - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH Sơn Trường và phải trả 200 triệu đồng/năm để làm bãi đỗ xe ô tô.
Tháng 7/2021, Công ty TNHH Sơn Trường đề nghị tăng tiền thuê từ 200 triệu lên 600 triệu đồng. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số chi phí thuê lại tăng cao đột biến nên Công ty CP đầu tư và phát triển Kim khí Hải Phòng đang trong quá trình đàm phán, chưa đi đến thỏa thuận. Nếu là tranh chấp giữa 2 bên thì thẩm quyền phải thuộc về các cơ quan chức năng, không phải là hành vi xử theo “luật rừng” ngang nhiên tổ chức người và phương tiện đến để lấy tài sản trong đêm.
Liên quan vụ việc trên, được biết, ngày 22/10, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hồng Bàng, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hồng Bàng phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường.
Lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho biết, sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã tiến hành các bước xác minh và hiện đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần