Hải Phòng: Sôi động thị trường hàng Tết phục vụ người dân

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đáp ứng nhu cầu của người dân Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán 2022, tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn đã bày bán nhiều sản phẩm với đa dạng chủng loại, bắt mắt và đồng loạt áp dụng chính sách giảm giá cho người tiêu dùng.

Còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời điểm này người tiêu dùng bắt đầu nhộn nhịp đi mua sắm, trang hoàng lại nhà cửa chuẩn bị đón năm mới.

Hàng hóa được bày bán đa dạng về chủng loại tại hệ thống siêu thị. Ảnh Hải Yến
Hàng hóa được bày bán đa dạng về chủng loại tại hệ thống siêu thị. Ảnh Hải Yến

Ghi nhận thực tế của phóng viên, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống tại TP Hải Phòng, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán được trưng bày ở những vị trí trung tâm và trang trí bắt mắt. Các mặt hàng thiết yếu, đặc trưng của ngày Tết được bày bán nổi bật ngay lối vào cùng với những cành mai, cành đào tô điểm.

Tại siêu thị, các giỏ quà Tết có mức giá từ 499.000 đến 5.000.000 đồng tùy loại. Mít trái có giá khoảng 18.000/kg, xoài cát chu 36.000/kg, thịt heo có giá từ 100.000 - 140.000/kg tùy loại, trứng gia cầm dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng/vỉ…

Chị T.T.Ngọc (33 Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân) - một người dân đi mua sắm cho biết, năm nay hàng hóa mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Nhiều trương trình giảm giá được áp dụng, khi mua càng nhiều thì chiết khấu càng cao.

''Các mặt hàng được bày bán thành từng khu rất dễ lựa, có những túi quà gói sẵn rất đẹp để người tiêu dùng chọn mua”, chị T.T.Ngọc chia sẻ thêm.

Còn anh D.N.Hải (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) cho hay: “Các siêu thị năm nào cũng trưng bày hàng Tết sớm để người dân chủ động mua sắm. Tôi nhận thấy hàng hóa năm nay phong phú và đa dạng, giá cả vẫn ổn định, thậm chí các chương trình khuyến mại rất nhiều, tạo điều kiện mua sắm cho người dân”.

Sức mua năm nay giảm hơn do dịch bệnh. Ảnh Hải Yến
Sức mua năm nay giảm hơn do dịch bệnh. Ảnh Hải Yến

Bên cạnh đó, các siêu thị: Aeon Mall Lê Chân, Vinmart, Vinmart+, GO!/Big C và Co.opmart… cũng triển khai rầm rộ chương trình khuyến mại đặc biệt nhằm kích cầu mua sắm. Đơn cử, tại siêu thị Aeon Mall hàng ngàn sản phẩm tiêu dùng thuộc ngành hàng bánh kẹo, thực phẩm, nước uống, đồ gia dụng, quần áo thời trang… đang được luân phiên giảm giá tới 50%. Hầu hết gian hàng đều giảm giá trực tiếp hoặc quà tặng đi kèm cho khách mua.

Hay như tại Co.op Mart, những mặt hàng thiết yếu đồng loạt giảm giá sâu. Siêu thị tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5% đến 50% cho hàng nghìn mặt hàng phục vụ dịp Tết. Ngoài ra, để thuận tiện và giúp khách dễ dàng lựa chọn, siêu thị cũng bày bán những giỏ quà với đủ mẫu mã, hình dáng, kích cỡ khác nhau vô cùng bắt mắt.

Hiểu tâm lý chung khi Tết đến các gia đình vô cùng bận rộn, nhiều gia đình không có thời gian, không gian để có thể làm những món ăn truyền thống, các siêu thị đã chủ động nhập nhiều đặc sản vùng miền như bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu, dưa món… phục vụ người dân.

Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người dân trong dịp Tết, để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, hạn chế đông người, các doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng qua kênh online, triển khai thanh toán điện tử, giao hàng tận nơi cho khách hàng và miễn phí vận chuyển thông qua các app Aeon Mall shop, Grap mart… đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người tiêu dùng mua sắm dịp cuối năm.

Ảnh Hải Yến
Ảnh Hải Yến

Theo Sở Công Thương Hải Phòng, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn Thành phố trong những ngày này ổn định, nguồn cung hàng hóa đa dạng, số lượng đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân không xảy ra hiện tượng tranh mua hàng hóa với số lượng lớn để dự trữ.

Sở đã tham mưu cho Thành phố xây dựng kế hoạch bình ổn trước, trong và sau Tết. Tuy nhiên năm nay dự báo sức mua sẽ giảm hơn so với các năm do tình hình dịch bệnh…