Hải Phòng: Thông tin vụ cháy xưởng sản xuất giày, dép Kim Long

Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngọn lửa kèm theo cột khói đen bốc cao tại nhà xưởng sản xuất giày dép của Công ty CP Kim Long (Trường Chinh, Kiến An, TP Hải Phòng).

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 55 ngày 19/2, xưởng sản xuất giày dép của Công ty CP Kim Long bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng toàn bộ nhà xưởng, cột khói cao hàng trăm mét, bao trùm cả khu vực.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ PCCC đã có mặt tại hiện trường nỗ lực khống chế ngọn lửa. Do có chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến công tác dập lửa gặp không ít khó khăn.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng toàn bộ nhà xưởng.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng toàn bộ nhà xưởng.

Đến 15 giờ 30 đám cháy đã cơ bản được dập tắt, ngăn chặn không cho cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, vật liệu cháy chủ yếu là nguyên liệu để sản xuất đế giày.

Từ xa, cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Từ xa, cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo tập trung các giải pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia chữa cháy; khẩn trương thống kê tài sản. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Do sự cố hỏa hoạn cháy nhà xường Kim Long tại vị trí đường dây 110 kV xuất tuyến 220 kV Đồng Hòa đi 220 kV Đinh Vũ, dẫn tới gián đoạn cấp điện toàn bộ khách hàng tại địa bàn các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An (TP Hải Phòng). 

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa, không để cháy lan.
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa, không để cháy lan.

Trước thực trạng trên, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đang khẩn trương khôi phục từng tuyến đường dây cấp điện trở lại sau khi sự cố hỏa hoạn được xử lý xong. Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trên lưới điện, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào giờ cao điểm trưa và tối, thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại từng hộ sử dụng diện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần