Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hàn Quốc cắt giảm hạn ngạch lao động Philippines

KTĐT - Cục quản lý lao động ngoài nước Philippines (POEA) cho biết, Hàn Quốc đã cắt giảm số người Philippines có thể được phép làm việc tại xứ sở kim chi vì số lượng lao động Philippines ở lại bất hợp pháp gia tăng.
Cục trưởng Hans Leo Cacdac nói rằng Philippinesscó thể bị mất một điểm đến ưa thích cho người lao động nếu lượng người lao động Philippines ở nước ngoài (OFWs) ở lại Hàn Quốc một cách bất hợp pháp tiếp tục tăng.

 
 
Người lao động Philippines tại nước ngoài trong một đợt về nước. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP)

Ông cho biết, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL) đã quyết định giảm số lao động Philippines mới, những người có thể được phép làm việc tại Hàn Quốc trong năm nay xuống còn 4.200 từ 5.200 người trong năm 2012.

Trong năm 2013, chỉ có 7.900 OFWs sẽ được đưa vào danh sách làm việc tại Hàn Quốc, giảm đáng kể so với 9.800 OFWs năm 2012.

Tuy nhiên, ông Cacdac cho biết, POEA sẽ không tranh cãi về quyết định cắt giảm hạn ngạch lao động Philippines của Hàn Quốc.

Ông giải thích rằng Philippines phải tuân thủ hợp đồng với Hàn Quốc. Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Hàn Quốc và Philippines quy định rằng MOEL có thể thực hiện các biện pháp cần thiết như giảm số lượng người tìm việc trong danh sách hoặc đình chỉ việc tham gia hệ thống giấy phép lao động (EPS) nếu số lao động Philippines vắng mặt tại nơi làm việc mà không được phép hoặc ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc vượt quá mức trung bình của tất cả các nước gửi lao động đến.

POEA gần đây đã đưa ra một thử nghiệm sát hạch thông thạo tiếng Hàn trên máy tính đối với công nhân trong hệ thống EPS, những người đã trở về nước sau khi kết thúc hợp đồng lao động và muốn quay lại Hàn Quốc làm việc.

Ông Cacdac cho biết, với các kiểm tra trên máy tính, Philippines hy vọng rằng tất cả các công nhân có trình độ có thể tái làm việc tại Hàn Quốc do đó giảm thiểu số lượng người ở lại trái phép.

Ông kêu gọi OFWs giúp duy trì hình ảnh tốt đẹp của người lao động có giấy phép để họ có thể tiếp tục được hưởng một phần nhu cầu về lao động nước ngoài tại Hàn Quốc và không làm hỏng cơ hội của những người Philippines khác có nhu cầu có được việc làm theo EPS.

Theo POEA, Philippines đã triển khai khoảng 30.000 lao động sang Hàn Quốc từ năm 2004, chủ yếu là trong lĩnh vực sản xuất.


Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên phường Việt Hưng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên phường Việt Hưng

06 Nov, 12:35 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục là nguồn động viên, nguồn kinh nghiệm quý báu, tấm gương sáng để tham gia góp ý, giám sát, xung kích đi đầu trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ phường Việt Hưng đề ra.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

06 Nov, 12:23 PM

Kinhtedothi- Sau 2 ngày làm việc (5 - 6/11), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ