Hàng chục binh sĩ gìn giữ hòa bình NATO bị thương ở Kosovo

Ngân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kosovo, chủ yếu là người Albania theo sắc tộc, đã giành được độc lập từ Serbia vào năm 2008. Nhưng Serbia vẫn coi Kosovo là một phần không thể tách rời trong lãnh thổ của mình cũng như người Serb sống ở phía Bắc Kosovo.

Ít nhất 34 binh sĩ thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình ở miền Bắc nước này hôm thứ Hai, theo Bộ Quốc phòng Ý.

Binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO được triển khai để giảm bớt căng thẳng ở Kosovo. Ảnh: EPA
Binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO được triển khai để giảm bớt căng thẳng ở Kosovo. Ảnh: EPA

Căng thẳng đã gia tăng trong tuần qua sau khi các thị trưởng gốc Albanian nhậm chức ở phía Bắc Kosovo, khu vực có đa số người Serb, sau cuộc bầu cử hồi tháng 4 mà người Serb ở nước này đã tẩy chay.

Lực lượng Kosovo của NATO (KFOR) cho biết những diễn biến gần đây đã thúc đẩy họ tăng cường hiện diện ở phía Bắc nước này, nơi đã trở nên bạo lực.

Theo Bộ Quốc phòng Ý, 14 binh sĩ gìn giữ hòa bình KFOR của họ đã bị thương khi những người biểu tình ném “cocktail Molotov, bên trong có đinh, pháo và đá”. Các binh sĩ Hungary và Moldova cũng nằm trong số binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương.

“Đội ngũ KFOR của Ý và Hungary là đối tượng của các cuộc tấn công vô cớ, gây ra các vết thương, gãy xương và bỏng do vụ nổ của các thiết bị gây cháy. Các đơn vị y tế của KFOR đang điều trị cho các binh sĩ," Bộ cho biết.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố: “Những gì đang xảy ra là hoàn toàn không thể chấp nhận được và vô trách nhiệm. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công tiếp theo vào KFOR.”

Trong khi đó, Nemanja Starović, Ngoại trưởng Serbia trong Bộ Quốc phòng, đưa ra một phiên bản khác với những gì các nước NATO đưa ra. Ông cho biết "nhiều" người biểu tình đã bị thương trong các cuộc đụng độ và cáo buộc KFOR sử dụng lựu đạn chớp nhoáng khi những người biểu tình "ôn hòa" đã "quyết định giải tán và tiếp tục biểu tình vào sáng mai."

Kosovo, chủ yếu là người Albania theo sắc tộc, đã giành được độc lập từ Serbia vào năm 2008. Nhưng Serbia vẫn coi Kosovo là một phần không thể tách rời trong lãnh thổ của mình cũng như người Serb sống ở phía Bắc Kosovo.

NATO có quân đóng tại Kosovo để duy trì hòa bình, trong bối cảnh căng thẳng thường xuyên bùng phát giữa Serbia và Kosovo.

Bạo lực gia tăng

KFOR cho biết trong một tuyên bố, các lực lượng đa quốc gia do NATO lãnh đạo đã được triển khai tới 4 thành phố tự trị trong khu vực để ngăn chặn “các cuộc biểu tình bạo lực” khi “các thị trưởng mới được bầu gần đây và chuẩn bị nhậm chức”.

Vào thứ Sáu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã đặt các lực lượng vũ trang ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Quyết định trên diễn ra sau khi cảnh sát Kosovo đụng độ với những người biểu tình cố gắng ngăn không cho một thị trưởng người Albania mới đắc cử vào văn phòng của họ.

Theo CNN, vào thứ Hai, hàng rào thép gai đã được giăng xung quanh một tòa nhà hành chính thành phố ở thành phố Leposavić, với quân đội KFOR được cho là đang mặc đồ chống bạo động. Các đơn vị đặc biệt của cảnh sát Kosovo đã dựng một hàng rào gần tòa nhà hành chính thành phố ở thị trấn Zvecan.

Cảnh sát Kosovo cho biết những người biểu tình đã thể hiện bạo lực vào thứ Hai khi họ tập trung tại các thành phố “Leposaviq, Zubin Potok và Zveqan”. Trước một cơ sở ở Zvecan, những người biểu tình đã ném hơi cay và “cố gắng vượt qua hàng rào an ninh để vào cơ sở của thành phố bằng vũ lực.”

Thủ tướng Serbia Ana Brnabić đã mô tả sự hiện diện ngày càng tăng của KFOR ở miền Bắc Kosovo vào thứ Hai là "muộn màng" và cho biết "nhiệm vụ của sứ mệnh quốc tế này là bảo vệ lợi ích và hòa bình của người dân ở Kosovo và Metohija, chứ không phải những kẻ soán ngôi."

Ông Brnabić cho biết tình hình ở Kosovo và Metohija là "căng thẳng và khó khăn" và nói: "Chưa bao giờ khó khăn hơn thế." Ông cũng bày tỏ “lòng biết ơn đối với những người Serb trong tỉnh vì đã giữ bình tĩnh và kiềm chế bạo lực.”

Trong khi đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Kosovo, Jeff Hovenier, đã lên án "các hành động bạo lực" của những người biểu tình, với lý do sử dụng chất nổ.

Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Kosovo, Tomáš Szunyog, cũng lên án hành động của những người biểu tình, với lý do khiến phương tiện truyền thông bị hư hại.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergey Lavrov mô tả đây là "một vụ phun trào lớn đang hình thành ở trung tâm châu Âu."