Hàng hóa Tết vượt sóng ra Lý Sơn
Kinhtedothi - Những chuyến tàu rời cảng Sa Kỳ không chỉ chở theo hàng hóa thiết yếu mà còn mang cả không khí xuân ra đảo tiền tiêu.
Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng công tác đưa hàng hóa phục vụ Tết ra đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã được triển khai khẩn trương.
Tàu chở hàng hóa từ đất liền ra Lý Sơn.
Những ngày qua, các chuyến tàu vận tải từ cảng Sa Kỳ liên tục xuất bến, chở theo quất cảnh, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm nguồn cung ổn định cho người dân đảo trong dịp Tết.
Do đó, sắc xuân đã bắt đầu hiện diện trên đảo Lý Sơn. Tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường Lý Sơn, nhiều chậu quất cảnh xanh mướt, quả sai trĩu được bày bán sớm, tạo nên không khí rộn ràng giữa vùng biển đảo.
Theo nhiều tiểu thương, quất Tết năm nay được đưa ra đảo sớm hơn mọi năm do lo ngại thời tiết diễn biến thất thường, có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa từ đất liền.
Quất xuất hiện khá sớm trên Lý Sơn.
Anh Mai Văn Triển (40 tuổi), trú thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn cho biết, nhu cầu chơi quất Tết của người dân trên đảo những năm gần đây khá ổn định. Tuy nhiên, năm nay giá quất tăng mạnh, bình quân cao hơn khoảng 400.000 đồng/cây nên anh cũng e dè, không đưa mặt hàng này ra đảo nhiều như mọi năm.
“Mỗi cây tôi nhập về bán ra dao động từ 3 đến 4,5 triệu đồng, tùy dáng và độ đẹp. Do giá cao nên năm nay tôi chỉ đưa ra đảo 27 chậu, không dám lấy nhiều”- anh Triển chia sẻ.
Cùng với quất cảnh, lượng lớn hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết cũng đang được tăng cường vận chuyển ra đảo. Tại cảng Sa Kỳ, hoạt động bốc xếp diễn ra nhộn nhịp suốt nhiều ngày qua. Các mặt hàng như gạo, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, nước giải khát… được đưa lên tàu để kịp thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt và mua sắm Tết của người dân Lý Sơn.
Hiện có 10 tàu vận tải hoạt động thường xuyên trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, luân phiên vận chuyển hàng hóa ra đảo. Thống kê trong khoảng 10 ngày qua cho thấy, tổng lượng hàng hóa từ đất liền đưa ra Lý Sơn thông qua cảng Sa Kỳ đã đạt trên 2.000 tấn.
Theo Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy, địa phương đã chủ động triển khai sớm các phương án bảo đảm hàng hóa phục vụ Tết. Nhiều mặt hàng, đặc biệt là quất cảnh, đã được vận chuyển ra đảo nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Các phương án đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết cho người dân Lý Sơn được chủ động triển khai.
“UBND đặc khu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thời tiết hoặc khan hiếm hàng hóa trong dịp Tết để tăng giá, làm giá”- ông Huy nhấn mạnh.
Là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nằm cách đất liền 15 hải lý, diện tích 10,32km2, dân số gần 25 nghìn người, đặc khu Lý Sơn không chỉ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh mà còn là kho tàng di sản địa chất và văn hóa hiếm có của cả nước.
Đặc khu Lý Sơn có dân số gần 25 nghìn người.
Được hình thành từ hàng chục triệu năm, Lý Sơn mang dấu ấn độc đáo, hiếm có của năm miệng núi lửa trải đều trên khắp hòn đảo, nhiều vách đá hùng vĩ, hang động, vòm đá kỳ thú. Đây là di sản địa chất tầm quốc tế, tạo lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm và khám phá.
Cùng với đó, hệ sinh thái biển phong phú với rạn san hô nhiều chủng loại, thảm cỏ biển, các bãi biển hoang sơ và nước biển trong xanh tạo nên tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái biển đảo...

Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết
Kinhtedothi - Vụ Tết Nguyên đán 2026, kiệu Long Yên (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được mùa, được giá, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Quảng Ngãi trưng bày gần 2.000 ấn phẩm chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi-Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trưng bày sách, ảnh và tư liệu chuyên đề với chủ đề “Đại hội XIV của Đảng - Khát vọng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Quảng Ngãi: hoa cúc Nghĩa Hiệp chưng Tết đã “cháy hàng” từ sớm
Kinhtedothi - Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026. Những ngày này, các nhà vườn ở làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) đang tập trung chăm sóc để cúc nở đúng thời điểm. Hiện hoa cúc trong làng đã được thương lái từ nhiều địa phương đến hỏi mua, đặt cọc gần hết.





