Hàng loạt khu đất nông nghiệp tại huyện Thanh Trì bị san lấp trái phép

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên tiếp thời gian vừa qua tại hàng loạt khu đất nông nghiệp của xã Đại Áng, Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) bị một số trường hợp tập kết phế thải xây dựng san lấp trái phép rồi rào chắn xung quanh chờ cơ hội là xây dựng nhà xưởng.

Tuyến đường giao thông dọc sông Hòa Bình đi qua hàng loạt xứ đồng thuộc các xã Tả Thanh Oai, Đại Áng, Vĩnh Quỳnh được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2019 nhằm kết nối giao thông, giúp người dân các địa phương đi lại thuận tiện để đi ra đường Tỉnh Lộ 70 và Quốc Lộ 1A (cũ). Tuy nhiên, do các xứ đồng này nằm xa trung tâm hành chính của các xã lại xa khu dân cư nên thời gian qua một số trường hợp đã ngang nhiên đổ trộm phế thải xây dựng, san lấp hàng loạt khu đất nông nghiệp của các hộ dân và đất công do UBND xã quản lý.

Thửa đất này rộng gần 1.000m2 thuộc xã Đại Áng vừa được các trường hợp hoàn thành việc san lấp 
Thửa đất này rộng gần 1.000m2 thuộc xã Đại Áng vừa được các trường hợp hoàn thành việc san lấp 

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, khu vực này vào trước những năm 2000 do UBND các xã buông lỏng quản lý đất đai nên nhiều hộ dân của 3 xã ở đây đã ngang nhiên tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp sang làm trang trại chăn nuôi, đào ao thả cá, trồng cây lâu năm và làm lều lán, nhà ở. Do không nằm trong quy hoạch cũng như không được các cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép chuyển đổi sang mô hình sản xuất, chăn nuôi khiến nơi đây trở thành vi phạm tồn tại kéo dài suốt hàng chục năm qua.

Những núi đất hàng ngày đang được đổ trộm ra khu vực đất công xã Đại Áng để chờ san lấp vào những thửa ruộng sản xuất nông nghiệp
Những núi đất hàng ngày đang được đổ trộm ra khu vực đất công xã Đại Áng để chờ san lấp vào những thửa ruộng sản xuất nông nghiệp

Tuy nhiên, từ khi 4km đường giao thông dọc sông Hòa Bình kết nối Tỉnh Lộ 70 đi qua các xã Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng hoàn thành giúp người dân thuận tiện đi ra đường Quốc Lộ 1A. Đồng nghĩa với sự thuận lợi này là hàng loạt thửa ruộng ở nơi đây đang sản xuất nông nghiệp bỗng chốc trở thành vị trí đắc địa đổ trộm phế thải xây dựng. Vi phạm này bắt đầu gia tăng từ tháng 9/2021 đến nay, xảy ra chủ yếu ở các thôn, như: Siêu Quần (xã Tả Thanh Oai), thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh) và thôn Nguyệt Áng, thôn Vĩnh Trung (xã Đại Áng).

Một trong những thửa đất nông nghiệp đã được người dân xã Tả Thanh Oai rào tôn xung quanh chờ có cơ hội là dựng nhà xưởng
Một trong những thửa đất nông nghiệp đã được người dân xã Tả Thanh Oai rào tôn xung quanh chờ có cơ hội là dựng nhà xưởng

Thực tế ghi nhận tại hiện trường những ngày sau Tết Nguyên đán 2022 nhận thấy, mặc dù những ngày cuối năm 2021 chính quyền địa phương của cả 3 xã và các đơn vị chức năng huyện Thanh Trì đã tăng cường kiểm tra, mật phục, bắt giữ nhiều trường hợp, phương tiện vi phạm. Các lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt, tạm giữ phương tiện là những chiếc ô tô tải chuyên chở phế thải xây dựng đổ trộm ra các thửa ruộng. Khu vực được xác định xảy ra nhiều vi phạm những ngày sau tết là ở thôn Nguyệt Áng (xã Vĩnh Quỳnh) và thôn Siêu Quần (xã Tả Thanh Oai).

Một trường hợp vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rào tôn xung quanh
Một trường hợp vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rào tôn xung quanh

Không những chỉ có đổ trộm phế thải xây dựng, gần đây nhiều trường hợp còn san gạt đất, cát phế thải ra ruộng, ao, thậm chí cả hành lang đường ven sông Hòa Bình rồi trồng cây, rào chắn tôn xung quanh chờ có cơ hội là dựng nhà xưởng, lều lán. 

Một trong những thửa đất công tại xã Đại Áng đang được các trường hợp san lấp những ngày sau Tết nguyên đán 2022
Một trong những thửa đất công tại xã Đại Áng đang được các trường hợp san lấp những ngày sau Tết nguyên đán 2022

Chủ tịch UBND xã Đại Áng Nguyễn Thanh Toàn thừa nhận, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng rồi san lấp một số thửa ruộng ở khu vực ven đường giao thông gần sông Hòa Bình trên địa bàn xã xảy ra nhiều vào thời điểm cuối năm 2021 và những ngày đầu năm 2022 là đúng. Mặc dù UBND xã giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an xã và cán bộ chuyên môn cùng các thôn phối hợp với Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý. Qua đó, liên tiếp những ngày cuối năm 2021 đã bắt giữ được 4 trường hợp sử dụng xe ô tô chở phế thải xây dựng san lấp đất nông nghiệp.

Một trong những vị trí vi phạm san lấp đất nông nghiệp trái phép ven sông Hòa Bình được rào chắn bên ngoài để phục vụ làm nhà xưởng ở khu vực bên trong  
Một trong những vị trí vi phạm san lấp đất nông nghiệp trái phép ven sông Hòa Bình được rào chắn bên ngoài để phục vụ làm nhà xưởng ở khu vực bên trong  

Tuy nhiên, hành vi vi phạm của các trường hợp đều đã được UBND xã lập hồ sơ, biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức 3 triệu đồng/ trường hợp theo thẩm quyền. Còn đối với phương tiện vi phạm thì đều được Công an xã phối hợp cùng Công an huyện hoàn thiện hồ sơ tạm giữ một thời gian theo quy định để chờ xử lý xong rồi lại bàn giao trả phương tiện cho chủ xe. Chính việc thiếu cương quyết cũng như chưa mạnh tay khi xử lý vi phạm nên đã dẫn tới nguy cơ tái vi phạm.

Khu đất nông nghiệp này rộng khoảng 400m2  thuộc xã Đại Áng vừa được các trường hợp san lấp rồi trồng cây cuối tháng 1/2022 mặc dù được UBND xã phát hiện những chưa xử lý triệt để
Khu đất nông nghiệp này rộng khoảng 400m2  thuộc xã Đại Áng vừa được các trường hợp san lấp rồi trồng cây cuối tháng 1/2022 mặc dù được UBND xã phát hiện những chưa xử lý triệt để

Lý giải về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh Nguyễn Du Tân cho rằng, do khu vực vi phạm nằm xa trung tâm xã khoảng 4km và xa khu dân cư nên việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt các trường hợp vi phạm hay thực hiện hành vi đổ trộm phế thải rồi san lấp đất nông nghiệp vào buổi tối hoặc ngày nghỉ. Khi có thông tin hoặc phát hiện trường hợp đổ trộm phế thải xây dựng, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì chỉ còn lại những đống phế thải xây dựng, các trường hợp vi phạm cũng như phương tiện đã "cao chạy xa bay".

Những núi phế thải đang chờ san lấp ra những thửa ruộng sản xuất nông nghiệp của xã Đại Áng
Những núi phế thải đang chờ san lấp ra những thửa ruộng sản xuất nông nghiệp của xã Đại Áng

Để hàng chục héc ta đất nông nghiệp ven đường giao thông dọc sông Hòa Bình đi qua các xã Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng không trở thành điểm nóng về vi phạm đất đai, xây dựng trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện Thanhh Trì quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng UBND các xã liên quan tăng cường kiểm tra, mạnh tay xử lý những trường hợp cố tình vi phạm đổ trộm phế thải xây dựng rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.