Hàng loạt ô tô dừng đỗ sai quy định bị từ chối vào cao tốc

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là thông tin được Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tiết lộ trong báo cáo quý I/2018. Theo VEC, trong quý I/2018, đơn vị này đã phục vụ an toàn 10,2 triệu lượt phương tiện, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2017. Cũng trong thời gian trên, có 54 phương tiện vi phạm các quy định dừng đỗ, đón trả khách, san trả hàng trên các tuyến cao tốc, đi ngược chiều, vượt trạm bị VEC từ chối phục vụ.

 Ảnh: Internet
Trong số các tuyến đường cao tốc đang được khai thác thì tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình có mật độ phương tiện đông nhất với 3,9 triệu lượt phương tiện qua lại trong quý I/2018, tăng 0,6 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đó là tuyến TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với 3,5 triệu lượt phương tiện. Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đón 0,19 triệu lượt phương tiện lưu thông trong quý I/2018.
Bên cạnh đó, theo VEC, tình hình các phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng khi qua các trạm BOT trên các tuyến cao tốc đã tăng đáng kể. Riêng tuyến Long Thành – Dầu Giây, trong 3 tháng đầu năm 2018 đã có tới 48.400 phương tiện sử dụng dịch vụ này. Dự kiến, trong 6 tháng tới đây, VEC sẽ đưa vào khai thác đoạn tuyến hợp phần Tam Kỳ - Quảng Ngãi thuộc Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dài 74km và đoạn tuyến phía Tây Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (cuối tháng 9/2018), dài 25km.

Liên quan tới tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, VEC cho biết, ngày 19/2/2018 (mùng 4 Tết Mậu Tuất), lần đầu tiên kể từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai lập kỷ lục khi thông qua gần 48.000 lượt phương tiện/ngày đêm, vượt xa mức đỉnh lập được trong dịp Tết Đinh Dậu tới 22%. Trong 3 tháng đầu năm, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp nhận hơn 2,6 triệu lượt phương tiện, tăng 24% so cùng thời điểm 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần