Hàng loạt xã của huyện Thường Tín xuất hiện vi phạm mới về đất đai

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng buông lỏng quản lý đất đai xảy ra trên địa bàn huyện Thường Tín, sau đó sự việc đã được UBND huyện vào cuộc. Tuy nhiên, những ngày gần đây việc vi phạm đất đai lại tái diễn…

Như trước đó, Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng người dân ở các xã, gồm:  Thắng Lợi, Văn Tự, Khánh Hà, Ninh Sở… vào thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022 tại hàng loạt thửa ruộng ở các xứ đồng trên địa bàn vẫn có chức năng sản xuất nông nghiệp bỗng dưng bị người dân ngang nhiên mua bán, chuyển nhượng rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nếu không ngăn chặn kịp thời thì hàng loạt thửa đất nông nghiệp tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự (khu vực đường giao thông đi vào xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên) sẽ trở thành khu dân cư mới 

Sau khi chuyển nhượng đất, các cá nhân, hộ gia đình ngang nhiên tiến hành hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp bằng hình thức san lấp các thửa ruộng làm mặt bằng để trồng cây lâu năm và chờ có cơ hội là tranh thủ làm nhà xưởng, lều lán để kho chứa hàng hoặc cho thuê. Tại thời điểm này, một số trường hợp đã được UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn vào cuộc xử lý.

Một trong những thửa đất nông nghiệp rộng hàng 1.000m2 tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự vừa được rào tôn xung qunh chỉ chờ có cơ hội chủ đất sẽ dựng nhà xưởng, lều lán
Một trong những thửa đất nông nghiệp rộng hàng 1.000m2 tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự vừa được rào tôn xung qunh chỉ chờ có cơ hội chủ đất sẽ dựng nhà xưởng, lều lán

Tuy nhiên, những ngày gần đây tình trạng vi phạm đất đai tại một số xã trên địa bàn huyện Thường Tín lại tái diễn vi phạm xảy ra tại xã Văn Tự, Khánh Hà, Hiền Giang, Minh Cường và Vạn Điểm khiến người dân địa phương bức xúc. Hành vi vi phạm không chỉ xảy ra trên đất nông nghiệp mà còn ở các ao, hồ có chức năng tiêu thoát, chứa nước sản xuất nông nghiệp. Địa điểm vi phạm không chỉ tại các xã làng nghề mà cả với những xã sắp triển khai thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Xứ đồng Trung, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự nằm giáp ranh đường giao thông và gần xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên) đang xuất hiện một số trường hợp tái vi phạm xây dựng tường bao quanh, chờ có cơ hội là dựng nhà xường
Xứ đồng Trung, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự nằm giáp ranh đường giao thông và gần xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên) đang xuất hiện một số trường hợp tái vi phạm xây dựng tường bao quanh, chờ có cơ hội là dựng nhà xường

Cụ thể, tại các xã có liên quan đến chuẩn bị GPMB để thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua đang xuất hiện tình trạng các hộ dân có đất nông nghiệp bám đường giao thông liên thôn, liên xã tự ý mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, như: Thôn Liễu Nội, Liệu Ngoại, Khánh Vân (xã Khánh Hà); thôn Nhân Hiền (xã Hiền Giang); thôn Xâm Thị (xã Hồng Vân); thôn Ninh Xá (xã Ninh Sở) khu vực giáp ranh đường giao thông xã Đông Mỹ - Vạn Phúc, huyện Thanh Trì…  

Xứ đồng Trung, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự nằm giáp ranh đường giao thông và gần xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên) đang xuất hiện một số trường hợp tái vi phạm làm hàng rào tôn, chờ có cơ hội là dựng nhà xường
Xứ đồng Trung, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự nằm giáp ranh đường giao thông và gần xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên) đang xuất hiện một số trường hợp tái vi phạm làm hàng rào tôn, chờ có cơ hội là dựng nhà xường

Còn tại một số xã có làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện thời điểm hiện nay cũng xuất hiện hàng loạt trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Trong đó, tại xứ đồng Trung, thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự nằm giáp ranh đường giao thông và gần xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên) đang xuất hiện một số trường hợp tái vi phạm xây dựng tường, làm hàng rào tôn, chờ có cơ hội là dựng nhà xường. Điều đặc biệt, đây là một trong những “điểm nóng” về vi phạm đất đai tồn tại từ năm 2015 đến nay chưa được huyện Thường Tín xử lý dứt điểm.

Những thửa đất nông nghiệp tại thôn Nguyên Hanh (liền kề đường giao thông dẫn vào xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên) đang xuất hiện hàng loạt trường hợp vi phạm đất đai nhưng không hề được chính quyền địa phương xử lý
Những thửa đất nông nghiệp tại thôn Nguyên Hanh (liền kề đường giao thông dẫn vào xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên) đang xuất hiện hàng loạt trường hợp vi phạm đất đai nhưng không hề được chính quyền địa phương xử lý

Cũng tại xã Văn Tự, thời gian gần đây, một số thửa ruộng ở gần nghĩa trang Nhân dân thôn Nguyên Hanh, nằm ven đường giao thông dẫn vào xã Quang Trung (huyện Phú Xuyên) đang sản xuất nông nghiệp được người dân đua nhau san lấp rồi rào tôn xung quanh, có hộ đã làm xong nhà xưởng, lều lán, trồng cây che mắt cho hành vi vi phạm. Thậm chí, có công trình vi phạm ở đây còn được cấp điện phục vụ sinh hoạt. Nếu không xử lý kịp thời thì chẳng mấy chốc nơi đây trở thành khu dân cư mới.

Khu vực ao công chỉ cách trụ sở UBND xã Minh Cường khoảng 100m đang xuất hiện trường hợp  sử dụng phế thải xây dựng, đất cát san lấp, lấn chiếm làm của riêng
Khu vực ao công chỉ cách trụ sở UBND xã Minh Cường khoảng 100m đang xuất hiện trường hợp  sử dụng phế thải xây dựng, đất cát san lấp, lấn chiếm làm của riêng

Liền kề với xã Văn tự là xã Minh Cường, một trong những địa phương ở cuối huyện Thường Tín, nằm giáp ranh với huyện Phú Xuyên. Địa phương này nhiều năm qua cũng được “điểm mặt” là một trong những xã để xảy ra hàng loạt vi phạm trên đất nông nghiệp, san lấp đất công, ao hồ rồi dựng nhà xưởng hoặc làm lều lán làm kho chứa hàng. Những ngày gần đây, địa phương này cũng xuất hiện vi phạm mới, trong đó đặc biệt có trường hợp đang san lấp ao công chỉ cách trụ sở UBND xã Minh Cường chưa đầy 100m.

Ngay sau khi phát hiện hành vi vi phạm san lấp đất nông nghiệp tại xứ đồng Lân, thôn Nhân Hiền, UBND xã Hiền Giang đã vào cuộc xử lý dứt điểm
Ngay sau khi phát hiện hành vi vi phạm san lấp đất nông nghiệp tại xứ đồng Lân, thôn Nhân Hiền, UBND xã Hiền Giang đã vào cuộc xử lý dứt điểm

Qua làm việc với các địa phương xác định, việc phát hiện vi phạm và xử lý đều rất chậm trễ, thậm chí có địa phương còn thiếu quyết liệt khiến các trường hợp vi phạm có cơ hội làm nhà xưởng, lều lán. Chinh vì vậy, khi phải tiến hành tháo dỡ hoặc cưỡng chế công trình vi phạm đã gây ra tổn thất, tốn kém thời gian cho chính quyền địa phương và ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, còn gây bức xúc cho người dân về sự tắc trách của chính quyền địa phương.

Một trong những khu vực đất nông nghiệp tại xứ đồng Lân, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang thời gian qua liên tục xảy ra tình trạng tập kết đất, phế thải xây dựng san lấp trái phép
Một trong những khu vực đất nông nghiệp tại xứ đồng Lân, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang thời gian qua liên tục xảy ra tình trạng tập kết đất, phế thải xây dựng san lấp trái phép

Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Việt thừa nhận: Tình trạng vi phạm đất đai xảy ra trên địa bàn Thường Tín thời gian gần đây đang có dấu hiệu khá phức tạp, vi phạm tập trung ở một số xã làng nghề và các xã có đường vành đai 4 chạy qua. Thời điểm đầu năm 2022, sau khi báo Kinh tế & Đô thị có nhiều bài phản ánh hành vi vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, san lấp ao hồ để làm lều lán, nhà xưởng xảy ra ở một số xã.

“Qua đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đối với một số xã trên địa bàn huyện. Đến nay, sau nhiều buổi vào cuộc kiểm tra, rà soát, xác định việc báo Kinh tế & Đô thị và người dân phản ánh là có cơ sở. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng TN&MT, Công an huyện, phòng Tư pháp, Đội Quản lý trật tự xây dựng đang thống nhất nội dung để hoàn thiện báo cáo trình UBND huyện ban hành quyết định xử lý theo quy định” - Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Việt khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần