Hàng trăm xe ô tô đậu, đỗ gây ùn tắc đường 422 qua xã Đức Giang

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ nhiều năm nay, ngày nào tại khu vực đường 422 đi qua xã Đức Giang kéo dài hơn 1km tới cổng trụ sở UBND huyện Hoài Đức cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

 Những chiếc xe tải đỗ dưới lòng đường 422 qua xã Đức Giang
Qua tìm hiểu được biết, thôn Lưu Xá, xã Đức Giang là địa phương có nghề truyền thống xay xát, buôn bán thóc, gạo từ hàng chục năm qua. Những năm gần đây, do nhu cầu buôn bán ngày càng phát triển nên các gia đình ở gần  đường giao thông 422 bắt đầu “đua nhau” tận dụng mặt bằng buôn bán hoặc cho thuê nhà làm kho tập kết gạo.
Hiện nay, tại tuyến đường này ngày nào cũng có hàng trăm gia đình mở cửa hàng buôn bán từ sáng đến tối, kèm theo đó là đủ chủng loại xe ô tô tải siêu trường, siêu trọng từ các tỉnh, thành phố trên cả nước nườm nượp về đây xuất, nhập gạo. Mỗi xe ô tô về đây đều phải dừng, đậu đỗ dưới lòng đường, vỉa hè để tập kết gạo mất hàng giờ đồng hồ khiến lòng đường vốn chỉ rộng khoảng 8m bị thu hẹp thành 4 - 5m, gây khó khăn cho việc đi lại.
Đặc biệt hơn cả, đây là tuyến đường huyết mạch độc đạo kết nối các xã đến trung tâm huyện. Mặt khác, ở khu vực này lại có rất nhiều trường học nên cứ mỗi khi đến giờ cao điểm là xảy ra ùn tắc giao thông bởi những chiếc xe tải vi phạm dừng, đậu đỗ trái quy định nhưng suốt thời gian qua lực lượng chức năng của huyện Hoài Đức không quyết liệt xử lý khiến vi phạm ngày càng “bành trướng”  theo kiểu  mạnh nhà ai người ấy vi phạm.
Trước những vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nêu trên đang diễn ra tại tuyến đường đường 422 qua xã Đức Giang, đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo Công an huyện và Đội Thanh tra GTVT quyết liệt vào cuộc xử lý triệt để vi phạm nhằm đảm bảo thông suốt cho tuyến đường này.
Một số hình ảnh xe ô tô đậu, đỗ dưới lòng đường, vỉa hè trên đường 422